Huyện Đoàn Di Linh Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022

05:06, 15/06/2017

Ngày 15/6/2017, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Di Linh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Thị Chúc Quỳnh cùng lãnh đạo của huyện và 219 đoàn viên ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ trong toàn huyện đã về dự Đại hội.     

Ngày 15/6/2017, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Di Linh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Thị Chúc Quỳnh cùng lãnh đạo của huyện và 219 đoàn viên ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ trong toàn huyện đã về dự Đại hội.      
 
Theo đánh giá của Đại hội, trong 5 năm qua, Huyện Đoàn Di Linh đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức cách mạng và pháp luật cho thế hệ trẻ; phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền… Trong nhiệm kỳ vừa qua, 14 chỉ tiêu đã đề ra, các cấp Đoàn trong huyện đã phối hợp triển khai và phần lớn đều hoàn thành đạt và vượt mức, như: 100% cán bộ Đoàn, 90% đoàn viên tham gia phong trào “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Tuổi trẻ Di Linh học tập và làm theo lời Bác”; 100% cơ sở Đoàn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; 100% tổ chức Đoàn xã, thị trấn có điểm trình diễn, xây dựng 1 - 2 tổ hợp tác, đội xung kích xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và duy trì mô hình “Thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; hàng năm, tuổi trẻ lên đường làm nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu; vận động các nguồn tài trợ để xây dựng Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ”; triển khai tốt các hoạt động Đội và phong trào thiếu niên, nhi đồng… 
 
Tại Đại hội, lãnh đạo Huyện ủy và Tỉnh Đoàn đã phát biểu ý kiến chỉ đạo; một số đoàn viên ưu tú, có cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực, đã phát biểu tham luận. Sau khi thảo luận, trao đổi, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và các chỉ tiêu cơ bản trong cả nhiệm kỳ. Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới, gồm 31 thành viên và bầu 13 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2017 - 2022. 
 
XUÂN LONG