Sức bật của tuổi trẻ Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

06:12, 20/12/2019

Nhiệm kỳ 2017 - 2019, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Lâm Đồng phát triển mạnh mẽ...

Nhiệm kỳ 2017 - 2019, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Lâm Đồng phát triển mạnh mẽ. Tuổi trẻ Trường CĐYT Lâm Đồng đã luôn nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Tuổi trẻ Trường CĐYT hưởng ứng phong trào chạy vì sức khỏe. Ảnh: A.Nhiên
Tuổi trẻ Trường CĐYT hưởng ứng phong trào chạy vì sức khỏe. Ảnh: A.Nhiên
 
Bí thư Đoàn Trường CĐYT Lâm Đồng - Nguyễn Văn Tới cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu đề ra đều đạt được như: 100% cán bộ Đoàn - Hội, ít nhất 85% đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đoàn và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu kết quả học tập có 15% đoàn viên sinh viên đạt học lực xuất sắc và giỏi, 45% đạt học lực khá, không có đoàn viên sinh viên xếp loại học lực yếu kém. Phấn đấu kết quả rèn luyện có 60% đoàn viên sinh viên có điểm rèn luyện xếp loại xuất sắc và tốt, 25% đạt điểm rèn luyện xếp loại khá, không có đoàn viên có điểm rèn luyện xếp loại yếu, kém. Có 50% đoàn viên là cán bộ, giảng viên trẻ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; 5% đoàn viên sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và 40% tham gia các CLB, đội nhóm. 100% chi đoàn không có đoàn viên bị kỷ luật dưới mọi hình thức, 100% chi đoàn không có đoàn viên vi phạm quy chế thi. 95% đoàn viên, sinh viên được giáo dục và tìm hiểu các kiến thức về phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, ma túy, sức khỏe sinh sản. Hàng năm, Đoàn trường tiếp tục nhận đỡ đầu, chăm sóc 5 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt. Phấn đấu thực hiện 3 công trình thanh niên cấp liên Chi đoàn khoa; 1 công trình thanh niên cấp Đoàn trường. Phấn đấu đạt 75% chi đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, trong đó, 20% chi đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Giới thiệu ít nhất 15 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét phát triển đảng.
 
Nhiệm kỳ qua, Đoàn trường CĐYT Lâm Đồng đã phối hợp với Phòng Quản lý sinh viên tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho gần 2.000 đoàn viên, sinh viên; tổ chức 4 lớp học 6 bài lý luận chính trị cho 1.800 đoàn viên, sinh viên. Tổ chức Hội trại truyền thống 26/3 và 2 giải bóng đá mini nữ, hội diễn văn nghệ, tham gia 4 hội trại. Tổ chức 4 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 200 phạm nhân Trại giam Đại Bình trong chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”; khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 200 người bệnh thuộc gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách ở Sơn Điền - Di Linh và Próh - Đơn Dương; tổng giá trị các hoạt động trị giá hơn 200 triệu đồng. Đoàn trường tổ chức 5 đợt thăm và tặng quà cho 10 thiếu nhi, tổng giá trị hơn 60 triệu đồng. Tổ chức 5 đợt hiến máu tình nguyện thu hút sự tham gia của hơn 1.000 lượt đoàn viên thanh niên, cung cấp hơn 695 đơn vị máu.
 
Tham gia các cuộc thi, hội thi do Tỉnh Đoàn, Sở Tư pháp tổ chức cũng được Đoàn trường quan tâm đầu tư và đạt thành tích cao: giải ba Hội thi “Sinh viên với Luật Giao thông đường bộ”; giải nhì và ba các hoạt động “Ngày hội thanh niên, học sinh sinh viên với văn hóa giao thông”. Tham gia xây dựng Trường xanh - sạch - đẹp, được UBND thành phố Đà Lạt trao giải ba năm 2017, giải nhì năm 2018 và giải nhất năm 2019. Tổ chức thăm, tặng quà tết cho 12 đoàn viên sinh viên không về quê ăn tết trị giá 12 triệu đồng; tổ chức giao lưu văn nghệ, quay số và tặng quà đoàn viên, sinh viên trong Chương trình “Mừng Đảng mừng xuân”; tặng 97 phần quà, học bổng cho 97 đoàn viên sinh viên với tổng số tiền 92 triệu đồng; thăm và tặng quà cho 10 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt; thăm, tặng quà và tổ chức Tết Trung thu cho trẻ ở Làng Hòa Bình, Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan trị giá hơn 30 triệu đồng...
 
Trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, Đoàn Trường CĐYT Lâm Đồng tổ chức rất nhiều các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tập trung các nội dung tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường. Hàng quý, Đoàn trường phát động ngày “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” với việc chăm sóc, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên nhà trường. Với sự tham gia tích cực của đoàn viên, sinh viên và cán bộ, viên chức trẻ, cảnh quan nhà trường luôn sạch - đẹp và nhiều năm liền nhà trường được xếp thứ hạng cao trong Hội thi cơ quan xanh - sạch - đẹp cấp thành phố.
 
Tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự. 
 
Tuổi trẻ Trường CĐYT Lâm Đồng tình nguyện về giúp xã thực hiện các công trình thanh niên. Ảnh: A.Nhiên
Tuổi trẻ Trường CĐYT Lâm Đồng tình nguyện về giúp xã thực hiện các công trình thanh niên. Ảnh: A.Nhiên
 
Tuổi trẻ Trường CĐYT Lâm Đồng tích cực tham gia chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” tại các vùng khó khăn của tỉnh như: xã Mỹ Đức - huyện Đạ Tẻh, xã Hiệp An - huyện Đức Trọng, các đội hình tình nguyện đã chú trọng phát huy kiến thức chuyên môn của sinh viên, giảng viên trẻ trong hoạt động tình nguyện và sau mỗi hoạt động tình nguyện, Đoàn trường đều đã xây dựng các công trình thanh niên có giá trị. Năm 2018, phối hợp thực hiện 2 công trình thanh niên: làm mới 2 km đường bê tông nông thôn (theo tiêu chí đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới) tại Thôn 5 - xã Mỹ Đức; trồng mới 2 km cây phân tán dọc tuyến đường giao thông tại Thôn 7 - xã Mỹ Đức. Năm 2019, thực hiện công trình thanh niên sơn mới Nhà Văn hóa thôn tại xã Hiệp An - huyện Đức Trọng.
 
Nhiệm kỳ 2017 - 2019, có 2 giảng viên trẻ hoàn thành chương trình thạc sĩ, 1 giảng viên trẻ đang học chuyên khoa cấp 1. Chương trình “Đồng hành với đoàn viên, sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học” được đẩy mạnh. Đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động như: 3 buổi hội thảo nâng cao kỹ năng học tập cho sinh viên, vận động các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trao 97 suất học bổng, phần quà cho 92 đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ - quay số gây quỹ cho sinh viên nghèo về quê ăn tết, phát động, triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tổ chức các hội thi “Sinh viên, học sinh giỏi”. Tổ chức tặng ống nghe cho 32 sinh viên các lớp Y sĩ đa khoa, tặng mũ và vở cho học sinh, sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Các phần quà dù nhỏ nhưng có ý nghĩa động viên khích lệ tinh thần to lớn giúp học sinh, sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, nghiên cứu để trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ công việc sau khi tốt nghiệp.
 
Đoàn trường cùng các liên chi đoàn tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia học tập tiếng Nhật, tiếng Anh, giới thiệu chương trình đưa sinh viên Điều dưỡng đi Nhật Bản học tập, làm việc; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên về các phiên giao dịch việc làm tại Đà Lạt, các thông tin tuyển dụng của các đơn vị tuyển dụng để giúp sinh viên tìm được việc làm phù hợp. Năm 2019, Đoàn trường phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sinh viên tổ chức Ngày hội “Tư vấn giới thiệu việc làm” cho hơn 400 đoàn viên, sinh viên. Thông qua chương trình ngày hội, đoàn viên, sinh viên có cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để tìm kiếm cho mình những việc làm phù hợp. Đoàn trường đã phối hợp với các phòng, khoa trong nhà trường tìm kiếm, ký kết các bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác trong đào tạo và tuyển dụng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp. Năm 2019, nhà trường đã liên kết với nhiều đơn vị, doanh nghiệp để tìm kiếm, tạo việc làm cho sinh viên như: Công ty Cổ phần hợp tác Quốc tế Tanico, Công ty Cổ phần hợp tác Quốc tế OLV, Công ty TNHH Sài Gòn Inserco, Công ty THNN Dũng Giang, Quỹ Phát triển nguồn nhân lực châu Á - Thái Bình Dương... Duy trì 1 lớp tiếng Nhật miễn phí với sự tham gia của hơn 20 đoàn viên, sinh viên. Giới thiệu 8 đoàn viên, sinh viên tham gia chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản (lương 20 triệu đồng mỗi tháng).
 
Đoàn trường phối hợp tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi thanh niên với các đơn vị đối tác. Trong năm 2019, tổ chức cho đoàn viên, sinh viên gặp mặt, giao lưu học tập với 2 sinh viên của Trường Đại học Y khoa Penn State, Hoa Kỳ về học tập tại trường trong 1 tháng. Tích cực vận động đoàn viên, sinh viên tự học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ. Trong các hoạt động tập trung của nhà trường như hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại Trường CĐYT Lâm Đồng, nhiều đoàn viên sinh viên tham gia các hoạt động hỗ trợ, phục vụ các đoàn khách quốc tế, qua đó giúp các bạn trau dồi khả năng ngoại ngữ, nâng cao hiệu quả trong hội nhập quốc tế.
 
AN NHIÊN