Đam Rông: 300 thanh niên tham gia Liên hoan tuyên truyền thanh thiếu nhi hè năm 2022

08:08, 20/08/2022
(LĐ online) - Chiều 19/8, Huyện Đoàn Đam Rông tổ chức Liên hoan tuyên truyền thanh thiếu nhi hè năm 2022 chủ đề “Tiếng nói tuổi trẻ với cuộc sống quanh ta”. Anh Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đã tham dự.
 
Anh Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao giải cho các đội thi
Anh Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao giải cho các đội thi
 
Liên hoan là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022); chào mừng thành công Đại hội Đoàn huyện Đam Rông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.
 
Thông qua hoạt động này nhằm truyền tải những thông điệp của thanh thiếu nhi, kêu gọi hành động của toàn xã hội nhằm bảo vệ, chăm sóc, tạo môi trường học tập, vui chơi và sinh sống an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Qua đó, cổ vũ tạo niềm tin cho thanh thiếu nhi trong học tập và rèn luyện trước ngày tựu trường.
 
Liên hoan được tổ chức với 4 phần chính gồm: Phần chào hỏi: Các đội giới thiệu về địa phương, đơn vị, hoạt động thanh thiếu nhi của đơn vị mình và các thành viên trong đội tuyên truyền với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ địa phương. Phần thi “Giai điệu tuổi trẻ”: Các đoàn thanh thiếu nhi thể hiện 1 ca khúc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Đoàn - Đội, ca ngợi các bậc cha anh đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; ca ngợi quê hương, đất nước, thầy cô, mái trường, tuổi thơ, bạn bè, những ca khúc phù hợp lứa tuổi thanh thiếu nhi. Phần thi “Chúng tôi là tuyên truyền viên thanh thiếu nhi”: Mỗi đơn vị lựa chọn nội dung tuyên truyền pháp luật phù hợp, có thể một hoặc nhiều nội dung trong các chủ đề để thể hiện phần tuyên truyền. Phần thi “Khéo tay hay làm - Sáng tạo trẻ” - sản phẩm tuyên truyền: Mỗi đội tuyên truyền tự chuẩn bị một (hoặc một bộ) sản phẩm sáng tạo tự làm có tính ứng dụng như: tranh vẽ, tranh dán, thiết kế thời trang, cắm hoa, đồ dùng học tập từ phế liệu… 
 
Kết quả Ban tổ chức Liên hoan đã trao 4 giải A, 8 giải B, 20 giải C cho các phần liên hoan; giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị xã Phi Liêng, giải nhì xã Đạ K Nàng.
 
Liên hoan đã thu hút sự tham gia của 300 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.
 
NGỌC NGÀ