Cùng ngẫm về chuyện kiểm điểm dưới cờ

09:07, 07/07/2015

Có lẽ đã rất lâu, cứ đến sáng thứ hai hàng tuần trong tâm thức mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, nhất là đối với thế hệ trẻ tỉnh Lâm Đồng, chào cờ đầu tuần trở thành món ăn tinh thần, là niềm tự hào dân tộc...

Có lẽ đã rất lâu, cứ đến sáng thứ hai hàng tuần trong tâm thức mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, nhất là đối với thế hệ trẻ tỉnh Lâm Đồng, chào cờ đầu tuần trở thành món ăn tinh thần, là niềm tự hào dân tộc. Đây là cơ hội để mọi người có thêm điều kiện được học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ với những mẩu chuyện, những bài học quý giá trong công tác, trong đối nhân, xử thế và trong trách nhiệm với công việc hằng ngày... Chính vì vậy, chào cờ đã trở thành nét đẹp văn hóa trong từng cơ quan, đơn vị và trong ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức...
 
Một buổi chào cờ ở huyện Đam Rông
Một buổi chào cờ ở huyện Đam Rông
 
Và điều này càng có ý nghĩa hơn nếu chúng ta được một lần chứng kiến việc tổ chức chào cờ và kiểm điểm dưới cờ sáng thứ hai hàng tuần tại huyện Đam Rông, một huyện vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Chào cờ đầu tuần tại huyện Đam Rông được thực hiện từ năm 2009, đến năm 2014 triển khai việc kiểm điểm dưới cờ đối với cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở. Lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở đều phải báo cáo kiểm điểm dưới cờ, báo cáo kết quả làm được, chưa làm được, nguyên nhân do đâu. Quá trình thực hiện có sự theo dõi giúp đỡ của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Trước khi báo cáo kiểm điểm phải chuẩn bị nội dung gửi cho Tổ thẩm định (tổ thẩm định gồm đại diện cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể) góp ý (bằng văn bản, trên cơ sở đã trao đổi với người chuẩn bị báo cáo), sau đó gửi lại cho người báo cáo kiểm điểm để trình bày cả hai bản (kiểm điểm và phản biện) dưới cờ.
 
Theo đồng chí Vũ Kim Sinh - TUV, Bí thư Huyện ủy Đam Rông: ban đầu, việc kiểm điểm dưới cờ có vẻ căng thẳng vì từ trước tới nay chưa từng triển khai, hơn nữa nhiều người e ngại sẽ có người lợi dụng diễn đàn này để làm mất uy tín của đồng chí, đồng nghiệp, nhưng nhờ chỉ đạo sát sao và sự nghiêm túc, làm gương của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy nên việc làm này đến nay cơ bản đã trở thành nền nếp. Từ các buổi sinh hoạt dưới cờ, những vấn đề còn hạn chế kịp thời được sửa chữa, tất cả cán bộ, đảng viên đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Với cách làm mới trong sinh hoạt chính trị đầu tuần, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông đã triển khai và nhân rộng trong toàn huyện, được các cấp ủy đảng triển khai thực hiện tốt và được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua thực hiện, cách làm này bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; chất lượng thực thi công vụ được nâng lên, việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan được thực hiện nghiêm túc, ý thức và thái độ phục vụ nhân dân được cải thiện rõ rệt... 
 
Chào cờ sáng thứ hai hàng tuần mang ý nghĩa rất lớn, bởi mỗi khi lời bài hát quốc ca vang lên chúng ta cảm nhận sự thiêng liêng, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Điều đó sẽ giúp cho mỗi người trong chúng ta có trách nhiệm hơn với cộng đồng, xã hội, gia đình và đất nước; hết mình phụng sự cho Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Việc kiểm điểm dưới cờ tại huyện Đam Rông giúp chúng ta nhớ lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên “Phải thường xuyên và tự giác tự phê bình và phê bình như soi gương, rửa mặt hàng ngày”.

HỒNG VĨNH