Từ đại hội đến đại hội

05:10, 13/10/2015

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I diễn ra 2 vòng tại thành phố Đà Lạt. Đại hội vòng 1 từ ngày 10 đến ngày 20/11/1976, có 204 đại biểu; vòng 2 từ ngày 25/2 đến ngày 6/3/1977, có 196 đại biểu tham dự, đại diện cho 3.309 đảng viên trong toàn tỉnh...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I diễn ra 2 vòng tại thành phố Đà Lạt. Đại hội vòng 1 từ ngày 10 đến ngày 20/11/1976, có 204 đại biểu; vòng 2 từ ngày 25/2 đến ngày 6/3/1977, có 196 đại biểu tham dự, đại diện cho 3.309 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ chung trong thời gian tới, đó là: “Phải ra sức phát huy đúng mức thành tích và những thuận lợi của mình, đồng thời khắc phục những nhược điểm, khuyết điểm, tăng cường xây dựng hệ thống chuyên chính vô sản trong tỉnh thêm vững mạnh (nhất là đối với cơ sở)...”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 36 đồng chí, đồng chí Trần Lê được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ II
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ II được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 8/10/1979 tại thành phố Đà Lạt. Dự đại hội có 248 đại biểu chính thức. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ chung trong thời gian tới, đó là: “Động viên Đảng bộ và toàn dân, toàn quân trong tỉnh hăng hái vươn lên, ra sức phát huy thắng lợi, khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng Lâm Đồng từng bước mạnh lên cả về kinh tế và quốc phòng…”. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 43 đồng chí (4 ủy viên dự khuyết), đồng chí Đỗ Quang Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ III
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ III được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 28/3/1983 tại thành phố Đà Lạt với 277 đại biểu tham dự. Đại hội lần này nhằm xây dựng Lâm Đồng thành một tỉnh mạnh về chính trị, phát triển về kinh tế, vững về an ninh - quốc phòng, tiến bộ về văn hóa - xã hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 43 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trung Tín được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV diễn ra từ ngày 10 đến ngày 16/10/1986 tại thành phố Đà Lạt với 420 đại biểu tham dự. Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá đúng tình hình, rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn. Đại hội lần thứ IV Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng là mốc đánh dấu sự lãnh đạo của Đảng bộ triển khai thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 58 đồng chí (có 10 đồng chí ủy viên dự khuyết), đồng chí Nguyễn Trung Tín được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ V
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ V (vòng 2) được tiến hành tại thành phố Đà Lạt (từ ngày 20 đến ngày 22/11/1991), dự đại hội có 324 đại biểu. Đại hội đã nêu mục tiêu tổng quát: “Tăng cường đoàn kết, thống nhất toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh, phát huy tinh thần độc lập tự chủ, ý thức tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn thử thách, khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của địa phương đi đôi với mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với nước ngoài, tỉnh ngoài, từng bước ổn định và phát triển kinh tế, xã hội,…”. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 41 đồng chí, đồng chí Nguyễn Xuân Du được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29/4/1996 tại thành phố Đà Lạt với 294 đại biểu tham dự. Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ tỉnh được xác định là đại hội tiếp tục sự nghiệp đổi mới nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 đồng chí, đồng chí Nguyễn Ánh Minh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy (tháng 6/1998, Bộ Chính trị điều động đồng chí Nguyễn Ánh Minh nhận nhiệm vụ khác, đồng chí Nguyễn Hoài Bão được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy).
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19/1/2001. Đại hội được tiến hành trọng thể tại Đà Lạt, với 300 đại biểu tham dự. Đại hội lần này là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 44 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hoài Bão được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy (tháng 7/2003, Bộ Chính trị điều động đồng chí Nguyễn Hoài Bão nhận nhiệm vụ khác, đồng chí Nguyễn Văn Đẳng - Ủy viên Trung ương Đảng, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy).
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII được tổ chức tại thành phố Đà Lạt từ ngày 21 đến ngày 24/12/2005, với 300 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 21.000 đảng viên tham dự. Chủ đề Đại hội: “Đoàn kết, đổi mới, đột phá, tăng tốc, đưa Lâm Đồng thoát khỏi tình trạng chậm phát triển”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 52 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Đẳng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy (tháng 7/2007, Bộ Chính trị điều động đồng chí Nguyễn Văn Đẳng nhận nhiệm vụ khác, đồng chí Huỳnh Phong Tranh - Ủy viên Trung ương Đảng, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy).
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX có chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, phát huy mọi nguồn lực, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững”. Đại hội diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29/9/2010 tại thành phố Đà Lạt. Dự Đại hội có 310 đại biểu đại diện cho 28.694 đảng viên của Đảng bộ. Với tinh thần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2006-2010).
 
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX (nhiệm kỳ 2010-2015) gồm 55 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Phong Tranh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, đồng chí Huỳnh Đức Hòa và đồng chí Vũ Công Tiến giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.  
 
Tháng 9/2011, đồng chí Huỳnh Phong Tranh được điều động về Trung ương giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Đồng chí Huỳnh Đức Hòa giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 8/2014, đồng chí Huỳnh Đức Hòa về nghỉ hưu theo chế độ. 
 
Tháng 9/2014 đến nay, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.                  
 
T.S (tổng hợp)