Đánh giá sơ bộ về kết quả bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

08:05, 31/05/2016

Sau nhiều tháng tập trung cho công tác chuẩn bị bầu cử, cùng với cả nước, ngày 22/5, Lâm Đồng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến nay, kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đã đạt được kết quả đề ra với 76 người trúng cử; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,75%.

Sau nhiều tháng tập trung cho công tác chuẩn bị bầu cử, cùng với cả nước, ngày 22/5, Lâm Đồng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến nay, kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đã đạt được kết quả đề ra với 76 người trúng cử; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,75%.
 
Kết quả trên được công bố trên cơ sở biên bản xác định kết quả bầu cử hồi 14 giờ ngày 26/5/2016 của Ủy ban Bầu cử tỉnh và Quyết định số 49 - QĐ/UBBC ngày 26/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. 
 
 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến (thứ ba, trái qua) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 52, xã Đạ Long (Đam Rông)
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến (thứ ba, trái qua) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
tại khu vực bỏ phiếu số 52, xã Đạ Long (Đam Rông)

Nhìn chung không khí ngày bầu cử diễn ra  tại 1.183 điểm bầu cử khá sôi nổi, cử tri Lâm Đồng đã cùng với cử tri cả nước đến các điểm bỏ phiếu để bầu chọn những đại biểu ưu tú, đủ tài, đủ đức đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Mới hơn 6 giờ sáng, cử tri ở các lứa tuổi, các tầng lớp xã hội trong tỉnh đã có mặt khá đông tại nhiều điểm bỏ phiếu bầu cử với tinh thần phấn khởi, chờ đến giờ tự tay mình bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu chọn những người mình tín nhiệm. Sau lễ khai mạc, đúng 7 giờ sáng ngày 22/5, 1.183 khu vực bỏ phiếu của toàn tỉnh đã đồng loạt tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (riêng huyện Đam Rông là huyện khó khăn, vùng sâu, vùng xa đã tổ chức khai mạc toàn huyện lúc 6h30’).
 
Từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cấp chính quyền địa phương, công tác phổ biến, quán triệt và tuyên truyền đầy đủ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử và sự đôn đốc, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, nên ngay từ thời điểm khai mạc, cử tri đã hăng hái, tích cực tham gia bầu cử, thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Cử tri phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và sự thành công của cuộc bầu cử. Mỗi cử tri đi bầu cử đều mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
 
Trong ngày hội non sông, giao thông, thông tin liên lạc thuận lợi, thông suốt trên địa bàn toàn tỉnh, thời tiết cơ bản thuận lợi, không có sự cố xảy ra.
 
Lễ khai mạc ở các Tổ bầu cử nhìn chung được tổ chức trang trọng, thời gian khoảng 15 đến 20 phút, do Tổ trưởng tổ bầu cử chủ trì theo nội dung và trình tự: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc diễn văn khai mạc, đọc nội quy phòng bỏ phiếu.
 
Thành phần tham dự lễ khai mạc gồm: các thành viên tổ bầu cử, những người có nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử, đại diện cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể ở địa phương, đại diện cử tri là người cao tuổi, người có công với cách mạng, chức sắc tôn giáo trong khu vực bỏ phiếu và cử tri đến dự lễ khai mạc…
 
1.183 Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ trước sự chứng kiến của cử tri: mỗi tổ mời 2 cử tri không phải là những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ứng cử tại khu vực bỏ phiếu chứng kiến việc kiểm tra hòm phiếu, sau đó niêm phong hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ theo quy định.
 
Sau khi thực hiện thủ tục niêm phong hòm phiếu, 1.183 Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố bắt đầu cuộc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 bắt đầu.
 
Về tiến độ bầu cử, theo báo cáo số cử tri toàn tỉnh tính đến thời điểm khai mạc đã được niêm yết: 911.752 cử tri. Số cử tri đã đi bầu tính đến thời điểm kết thúc:  909.482/911.752, đạt tỷ lệ 99,75%. Số tăng thêm so với danh sách niêm yết là 2.951 cử tri, vì:  Cử tri có đăng ký thường trú, tạm trú nhưng đi làm ăn, học tập nơi khác đến thời điểm bỏ phiếu mới trở về địa phương thực hiện nghĩa vụ bầu cử; Cử tri cư trú nơi khác đến đăng ký bầu cử tại địa phương (vãng lai); số di dân tự do không đăng ký hộ khẩu tại địa phương.
 
Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, cơ cấu thành phần, trình độ của người trúng cử: Số đại biểu ấn định: 76; số người trúng cử: 76. Trong đó, nữ: 25, chiếm tỷ lệ: 32,89%; dân tộc thiểu số: 12, chiếm tỷ lệ: 15,79%; trẻ tuổi: 8, chiếm tỷ lệ: 10,53%; ngoài Đảng: 7, chiếm tỷ lệ: 9,21%; tái cử: 24, chiếm tỷ lệ: 31,58% và tôn giáo: 12, chiếm tỷ lệ: 15,79%.
 
Kết quả đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: Số đại biểu ấn định: 428; Số người trúng cử: 428. Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: Số đại biểu ấn định: 4.165; số người trúng cử: 4.098.
 
Hà Nguyệt