Góp ý Luật về Hội và Luật tín ngưỡng, tôn giáo

05:09, 06/09/2016

(LĐ online) - Để phục vụ kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV sắp tới, chiều ngày 6/9, ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội thảo góp ý luật về Hội và luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

(LĐ online) - Để phục vụ kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV sắp tới, chiều ngày 6/9, ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội thảo góp ý luật về Hội và luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 
 
Ông Nguyễn Tạo phát biểu tại hội thảo
Ông Nguyễn Tạo phát biểu tại hội thảo
Dự thảo luật về Hội gồm 6 chương, 41 điều quy định về lập hội, tổ chức, hoạt động của Hội và quản lý nhà nước về hội. Luật này quy định không áp dụng đối với MTTQVN, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, các cơ sở tín ngưỡng và tôn giáo. Dự thảo Luật cũng quy định rõ về quyền, nghĩa vụ của Hội không đăng ký và Hội có đăng ký. 
 
Các đại biểu tham dự đã góp ý về việc cần giải thích từ ngữ rõ ràng, dễ hiểu. Luật chưa quy định Hội đặc thù, phải quy định rõ các Hội nào được thành lập do nhu cầu của Đảng, Nhà nước để tiếp tục được hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước, cần quy định thống nhất trong luật về việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, điều khoản chuyển tiếp…
 
Về Luật tín ngưỡng, tôn giáo gồm 9 chương, 69 điều. Các đại biểu cho rằng thời điểm hiện nay là cần thiết để tiếp tục thể chế hóa các quy định của Đảng, Hiến pháp 2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phù hợp với điều ước quốc tế liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Có đại biểu kiến nghị các vấn đề cần tiếp tục nhiên cứu, điều chỉnh bổ sung như: vấn đề xử lý vi phạm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là khó thực hiện. Vì nếu đình chỉ mà tổ chức tôn giáo không chấp hành, thậm chí dùng lực lượng tín đồ để chống đối, ngăn cản thì cần có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định. Nhiều đại biểu cho rằng nội dung quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo thiếu cụ thể, chưa tương xứng…
 
Các ý kiến góp ý sẽ được thư ký Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp, báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới dự kiến vào tháng 10/2016.
 
Nguyệt Thu