Ðiểm sáng trong học tập và làm theo gương Bác

08:11, 23/11/2016

Những năm qua, việc học tập và làm theo Bác luôn được Chi bộ, Ban nhân dân thôn 13, xã Hòa Nam (Di Linh) quan tâm và cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, đầy ý nghĩa trong đời sống hằng ngày, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân…

Những năm qua, việc học tập và làm theo Bác luôn được Chi bộ, Ban nhân dân thôn 13, xã Hòa Nam (Di Linh) quan tâm và cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, đầy ý nghĩa trong đời sống hằng ngày, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân…
 
Thôn 13 hiện  có 187 hộ dân với 854 nhân khẩu. Những năm qua, nhất là từ khi được Chi bộ, Ban nhân dân thôn triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với xây dựng nông thôn mới…, ý thức của người dân từng bước được nâng cao. Tuy đa phần các hộ dân từ khắp mọi miền đất nước về đây sinh sống, nhưng họ đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng thôn, buôn ngày càng đổi mới. 
 
Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn thôn 13 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn, tạo tiền đề quan trọng để Chi bộ, Ban nhân dân thôn triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn thôn có 320 ha đất sản xuất đa cây (xen canh sầu riêng, bơ, mắc ca, tiêu với cây cà phê) kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đặc biệt, trong số diện tích đất nói trên thì sầu riêng là cây trồng được người dân trồng xen và phủ kín toàn bộ vườn cà phê, trong đó có 200 ha đã cho thu hoạch ổn định. 

Là địa phương có thế mạnh phát triển cây công nghiệp, trong đó, cà phê là cây trồng chủ lực, nhưng vài năm trở lại đây, với giá cả thị trường ổn định thì sầu riêng luôn là cây trồng giúp bà con có nguồn thu nhập cao. 
 
Theo thống kê, chỉ tính riêng trong niên vụ sầu riêng 2016, người dân thôn 13 đã thu hoạch với sản lượng đạt 506 tấn quả, có trị giá trên 10 tỷ đồng…
 
Ông Lê Thế Xét chia sẻ: “Hưởng ứng các các phong trào thi đua do thôn phát động, như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…, hằng năm, gia đình tôi và bà con ở đây đều tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất do thôn, xã tổ chức, nhất là việc trồng và chăm sóc sầu riêng. Nhờ đó, đời sống vật chất lẫn tinh thần của gia đình tôi nói riêng và người dân trong thôn nói chung từng bước được nâng cao, thôn xóm ngày càng phát triển”.
 
Kinh tế phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, đến nay, thôn 13 không còn hộ nghèo, số hộ khá, giàu, có thu nhập từ 100 - 700 triệu đồng ngày càng phổ biến. Năm 2016, thôn 13 có thu nhập bình quân đầu người đạt từ 38 - 41 triệu đồng/người/năm...
 
 Cuộc sống kinh tế phát triển, nên người dân tham gia tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2013, toàn thôn đã đóng góp kinh phí trên 300 triệu đồng cùng với vốn đối ứng của Nhà nước xây dựng hội trường thôn với trị giá 700 triệu đồng; vận động nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất; đóng góp thêm gần 500 triệu đồng để tu sửa, nâng cấp các tuyến đường ngõ xóm, đường vào khu vực sản xuất, đường vào nghĩa địa... 
 
“Sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ và Ban nhân dân đã tạo nên sức mạnh nội sinh, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Trước khi triển khai thực hiện các chương trình hoạt động của thôn, như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất cho đến công tác giữ gìn an ninh - trật tự , xây dựng nông thôn mới…, chúng tôi đều đưa ra bàn bạc một cách dân chủ, công khai tại các cuộc họp thôn. Nhờ đó, luôn có sự đồng thuận, nhất trí và thống nhất cao trong quần chúng nhân dân, hình thành nhiều phong trào học tập, thi đua lao động sản xuất từ các cá nhân cụ thể lan rộng đến các xóm và cả thôn. Từ đó, hiệu quả kinh tế mang lại rất cao; an ninh - trật tự thôn xóm luôn được đảm bảo” - bà Đỗ Thị Hằng - Trưởng thôn 13, xã Hòa Nam cho biết. 
 
Có được thành quả đó, thời gian qua, Chi bộ, Ban nhân dân thôn đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trước nhân dân; luôn hăng hái, nhiệt tình, gần gũi và sâu sát với dân để đưa Chỉ thị 03-CT/TW thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân, xứng đáng là điểm sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
NDONG BRỪM