Đà Lạt: Không còn hộ gia đình cựu chiến binh nghèo và cận nghèo

05:06, 20/06/2019

(LĐ online) - Ngày 20/6, TP Đà Lạt đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" lần VI, giai đoạn 2014 - 2019 với sự tham dự của Thiếu tướng Trần Văn Bộ - Phó Chủ tịch Hội CCB Lâm Đồng; bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt; ông Tôn Thiện San - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, cùng 150 đại biểu cựu chiến binh đại diện cho 2.571 hội viên cựu chiến binh...

(LĐ online) - Ngày 20/6, TP Đà Lạt đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần VI, giai đoạn 2014 - 2019 với sự tham dự của Thiếu tướng Trần Văn Bộ - Phó Chủ tịch Hội CCB Lâm Đồng; bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt; ông Tôn Thiện San - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, cùng 150 đại biểu cựu chiến binh đại diện cho 2.571 hội viên cựu chiến binh. 
 
Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Thanh Xuân phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội
Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Thanh Xuân phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” luôn được Hội xác định là động lực quan trọng để thúc đẩy các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội. 5 năm qua, hội viên cựu chiến binh không ngừng thi đua gương mẫu tham gia đảm nhiệm các chức danh trong các cơ quan Đảng, chính quyền, các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh với trên 1.060 hội viên tham gia đảm nhiệm các chức danh bí thư, phó bí thư Đảng bộ phường, xã và chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, các đoàn thể chính trị, Mặt trận Tổ quốc, cán bộ chi hội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thi đua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng, an ninh và phong trào thi đua yêu nước của địa phương; thi đua xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên cựu chiến binh gương mẫu, gia đình cựu chiến binh văn hóa, xây dựng thành phố “văn minh đô thị”; tham gia giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; thi đua chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh gương mẫu tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Toàn hội có 2.422 hộ gia đình thì có 1.282 hộ khá và giàu (chiếm 52,8%), không có hộ nghèo và cận nghèo; hàng năm trên 95% gia đình cựu chiến binh đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 
 
Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng Đại hội
Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân nhấn mạnh: Với bản chất của người lính được rèn luyện trong chiến tranh gian khổ, các hội viên cựu chiến binh luôn giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hoạt động Hội ngày càng thiết thực có hiệu quả, góp phần xây dựng thành phố Đà Lạt phát triển toàn diện, bền vững, hướng đến văn minh, hiện đại. Cùng với việc biểu dương những thành tích đã đạt được, Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục: việc thực hiện phong trào thi đua ở một số chi hội chưa thường xuyên, liên tục; phương pháp tổ chức thực hiện phong trào chưa sát, chưa cụ thể, chậm đổi mới, chưa mang tính đột phá mạnh mẽ, chưa đồng đều giữa các cơ sở Hội; công tác tổng kết, sơ kết có lúc, có nơi còn coi nhẹ nên chưa kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng thời chỉ đạo: Trong thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục, bồi dưỡng truyền thống anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, lý tưởng sống cho thế hệ trẻ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp cựu chiến binh, cựu quân nhân, phát huy phẩm chất cao đẹp của người lính giữa đời thường. 
 
Đại hội đã cử 8 đại biểu đi dự Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra vào tháng 10/2019. Nhân dịp này, UBND TP Đà Lạt đã khen thưởng 4 tập thể 10 cá nhân xuất sắc, Hội CCB thành phố cũng tặng giấy khen cho 7 cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào Hội. 
 
Thiếu tướng Trần Văn Bộ - Phó Chủ tịch Hội CCB Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội
Thiếu tướng Trần Văn Bộ - Phó Chủ tịch Hội CCB Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Trao giấy khen của UBND TP Đà Lạt cho tập thể cá nhân xuất sắc
Trao giấy khen của UBND TP Đà Lạt cho tập thể, cá nhân xuất sắc

 

Tặng thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào Hội
Tặng thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào Hội

 QUỲNH UYỂN