Tự hào "nghề" kiểm tra, giám sát (Kỳ 2)

06:10, 01/10/2019

Trưởng Ban tổ chức Hội thi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh Nguyễn Mạnh Việt khẳng định với chúng tôi: Hội thi "Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) giỏi" năm 2019 lần đầu tiên huyện tổ chức, với 100% đảng bộ và chi bộ trực thuộc tham gia. Qua Hội thi, mỗi đảng viên càng khắc sâu nhiệm vụ của mình để phát huy được tính nêu gương, gương mẫu trước quần chúng nhân dân.

[links()]
Những cộng hưởng về giá trị từ Hội thi
 
Trưởng Ban tổ chức Hội thi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh Nguyễn Mạnh Việt khẳng định với chúng tôi: Hội thi “Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) giỏi” năm 2019 lần đầu tiên huyện tổ chức, với 100% đảng bộ và chi bộ trực thuộc tham gia. Qua Hội thi, mỗi đảng viên càng khắc sâu nhiệm vụ của mình để phát huy được tính nêu gương, gương mẫu trước quần chúng nhân dân.
 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tôn Thiện Đồng trao giải nhất cho đội Khối Công an. Ảnh: M.Đạo
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tôn Thiện Đồng trao giải nhất cho đội Khối Công an. Ảnh: M.Đạo
 
Nhiều bài học quý 
 
Ông Nguyễn Mạnh Việt nhận xét tiếp: Đây cũng là dịp đội ngũ làm công tác KTGS tự hào với nhiệm vụ họ đang đảm nhận. Họ càng phấn chấn khi được hòa trong không khí rất nhiều cảm xúc... “Không dừng lại ở KTGS, mà hoạt động KTGS đã hỗ trợ công tác xây dựng Đảng rất đắc lực. Đặc biệt, sắp tới đây, đại hội Đảng các cấp, vai trò KTGS hỗ trợ rất lớn trong công tác nhân sự của các tổ chức đảng”, Phó Bí thư Nguyễn Mạnh Việt khẳng định. Chúng tôi đặt câu hỏi về điều gì cần rút bài học kinh nghiệm cho vòng chung khảo? Ông Nguyễn Mạnh Việt trả lời: Cần tiếp tục liên hoàn nội dung “chào hỏi”, đưa được những thông điệp một cách cụ thể và ý nghĩa hơn nữa. Mặt khác, việc liên hệ với thực tế của tổ chức đảng cơ sở là điều hết sức quan trọng để cùng đúc kết những bài học...
 
Đội trưởng Khối Tài chính, Đỗ Thị Minh Hòa, Bí thư Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Tẻh chia sẻ: Cả chi bộ đều hào hứng với Hội thi. Không chỉ bí thư chi bộ là đối tượng trực tiếp dự thi mà tất cả đảng viên trong chi bộ đều cùng hưởng ứng nhiệt tình. Màn “chào hỏi”, đội đã huy động 30 cán bộ, công nhân viên của 5 chi bộ trong khối cùng tham gia. Hội thi thể hiện được những màu cờ sắc áo của từng đội rất phong phú và hấp dẫn. Ban tổ chức triển khai chu đáo, hệ thống câu hỏi sát với thực tế cơ sở của chi bộ. Còn Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 4A, thị trấn Đạ Tẻh (chi bộ nhiều năm đạt “Trong sạch vững mạnh”), cựu giáo chức Nguyễn Xuân Lương, 78 tuổi, cho rằng: Cả chi bộ nhận thức sâu sắc và quán triệt rằng tham gia Hội thi không chỉ để hưởng ứng một nội dung ý nghĩa mà cần học tập. Còn những người khi đứng trên sân khấu tham gia, ai cũng có ý thức trau dồi vốn hiểu biết một cách nghiêm túc nhất. Theo ông Lương, với Hội thi lần sau, ngoài phải học thuộc các nội dung đã quy định trong các văn bản, nên có thêm phần chấm điểm thực tiễn hoạt động KTGS của đơn vị dự thi. Ý nghĩa không dừng ở một hội thi mà tác động mạnh đến ý thức, trách nhiệm hoạt động thực tiễn của mỗi đơn vị trước đó. Phần “xử lý tình huống” cũng rất cần đưa cách giải quyết những sự vụ cụ thể ở chính đơn vị dự thi. Kết quả xử lý này, sẽ là bài học kinh nghiệm đối với các đơn vị dự thi khác tham khảo và học hỏi... 
 
Lan tỏa cảm xúc và nhận thức 
 
Hội thi “Cán bộ làm công tác KTGS giỏi” của huyện Đạ Tẻh thu hút rất đông người quan tâm. Ngoài Ban giám khảo là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tuyên giáo..., Hội thi luôn có mặt Bí thư hoặc Phó Bí thư Huyện ủy chứng kiến và khích lệ. Dịp chung khảo còn có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hoàng Xuân Hường. Quá trình chuẩn bị và tổ chức kéo dài gần 2 tháng. Ngày 26/9, Hội thi khép lại với kết quả chung khảo: giải nhất là Khối Công an, giải nhì Khối Đoàn thể - hành chính - doanh nghiệp và giải ba Khối Tài chính; hai đơn vị Đảng bộ xã An Nhơn và xã Đạ Pal đoạt giải khuyến khích. 
 
Thành viên Ban giám khảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồ Quốc Phong bày tỏ niềm vui: “Hội thi đã thành công ngoài mong đợi. Hội thi đã tuyên truyền cũng như trang bị kiến thức, kĩ năng về công tác KTGS cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Cảm ơn tất cả các đội dự vòng sơ loại và chung kết, các đồng chí đã cống hiến những tiết mục hay, nhiều màu sắc. Và quan trọng nhất là các đồng chí đã “đánh tan” quan niệm KTGS thường đồng nghĩa với sự khô khan, nguyên tắc”. Cảm xúc của ông Phong nhận được nhiều tán thưởng. “Tuyệt vời quá, trên mức tưởng tượng chú Phong ơi”, chị Nguyễn Thị Hằng ở xã Mỹ Đức viết; “Các đội thi đầu tư kỹ càng, ban giám khảo công tâm, khán giả cổ vũ nhiệt tình, đã tạo nên thành công cho Hội thi”, cô giáo Nguyễn Thị Minh cảm nhận. Tham gia dự thi trong đội Khối Giáo dục, cô Nguyễn Thị Xuyên bày tỏ: “Cảm ơn Ban tổ chức đã cho chúng tôi có dịp học tập, giao lưu học hỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức”. Còn Bí thư Tổ dân phố 2D, thị trấn Đạ Tẻh, Nguyễn Thị Thu Hương trình bày với ông Phong: “Không những nhiều cảm xúc mà còn rất ý nghĩa, giúp cho mọi người hiểu được tầm quan trọng của công tác KTGS. Theo cô, việc này phải được tổ chức thường xuyên (năm một lần thì khó nên hai năm tổ chức một lần là phù hợp). Việc chia cụm nên phân bố đồng đều đội mạnh, đội yếu để khi vào chung kết càng có không khí hào hứng và quyết liệt hơn, đòi hỏi các đội phải đầu tư nhiều hơn nữa”. Anh Phạm Duyên, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn, cổ động viên Hội thi lại viết: “Hội thi hoành tráng quá, hoành tráng nhất trong năm nay. Chúc mừng huyện nhà đã tổ chức cuộc thi thành công tốt đẹp”. Bạn Trần Văn Thế, bạn Hoàng Anh Mai... đều mong muốn cần nhân rộng mô hình của Hội thi vì ý nghĩa mang lại... Thế mới biết giá trị và ý nghĩa lan tỏa của Hội thi! Nhiều người cũng bày tỏ tiếc nuối không có điều kiện được chứng kiến những cuộc thi đấu...
 
Với tôi, rời những âm vang của niềm vui, những tâm đắc thú vị lan tỏa từ Hội thi, chợt nghĩ và đồng cảm hơn về một văn bản tự đánh giá của Đảng bộ huyện Đạ Tẻh. Đó là: “Năm 2016, đầu nhiệm kỳ VIII (2015-2020), công tác KTGS được thực hiện thường xuyên với nhiều nội dung: kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng ủy các xã, thị trấn; các chương trình trọng điểm như chương trình giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới; KTGS việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; kiểm tra việc tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; giám sát việc phân bổ ngân sách mua sắm tài sản cho các đơn vị trường học thuộc huyện... Chương trình KTGS được xây dựng phù hợp với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Việc phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được xem xét, xử lý kịp thời, bảo đảm thời gian, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền”. Được biết, trong nhiệm kỳ VII (2010-2015), qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đạ Tẻh và các tổ chức cơ sở đảng ở đây đã xử lý kỷ luật 87 đảng viên; xóa tên 21 trường hợp trong danh sách đảng viên và cho ra khỏi Đảng 3 trường hợp, do bỏ sinh hoạt Đảng và không đóng đảng phí theo quy định của Điều lệ Đảng. Còn từ đầu nhiệm kỳ VIII đến nay, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, kiểm điểm vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, đã thi hành kỷ luật 1 chi bộ bằng hình thức khiển trách; kỷ luật 43 đảng viên vi phạm (khiển trách 28, cảnh cáo 10 và khai trừ 5). Những con số này cho thấy, sứ mệnh công tác KTGS của Đảng đã và đang trở thành công cụ rất quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 
 
MINH ĐẠO