Vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

04:11, 16/11/2019

(LĐ online) - Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong 2 ngày 15 và 16/11, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, động viên và chia vui với đông đảo bà con nhân dân tại các địa phương trong toàn tỉnh.

(LĐ online) - Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong 2 ngày 15 và 16/11, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, động viên và chia vui với đông đảo bà con nhân dân tại các địa phương trong toàn tỉnh. Đây là sự kiện trọng đại, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 
* Sáng 16/11, bà con nhân dân các dân tộc thôn Xuân Sơn (xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019); đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", kết quả xây dựng mô hình Khu dân cư kiểu mẫu và biểu dương các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu đã tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt Cuộc vận động, tham gia xây dựng mô hình Khu dân cư kiểu mẫu năm 2019. Đến dự ngày hội với bà con có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến và Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Đường Anh Ngữ. 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm hỏi các cụ già cao tuổi tại ngày hội của thôn Xuân Sơn. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm hỏi các cụ già cao tuổi tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Xuân Sơn. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
 
Thôn Xuân Sơn là một xã anh hùng, giàu truyền thống. Thôn nằm phía Tây Nam thành phố. Người Kinh chiếm tỷ lệ cao, bên cạnh đó còn có một bộ phận người Hoa sinh sống và trở thành cộng đồng dân cư của xã từ khá lâu đời. Nhân dân trong thôn là tín đồ Phật giáo chiếm 30%, Cao Đài chiếm 50%, Công giáo chiếm 10%. 
 
Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết, ông Nguyễn Đình Thuận - Trưởng thôn Xuân Sơn cho biết: Thôn hiện có đời sống kinh tế ổn định. Đặc biệt bà con Nhân dân trong thôn luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
 
Đối với kết quả xây dựng mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” năm 2019, có 38 tiêu chí thôn đã đạt, chỉ còn 2 tiêu chí chưa đạt. Việc xây dựng mô Khu dân cư kiểu mẫu đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị ở thôn, các ban, ngành và các tầng lớp Nhân dân. Nhận thức và sự tham gia của hộ gia đình, đoàn viên, hội viên và người dân ở khu dân cư ngày càng nâng cao. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện mô hình, Nhân dân đã có đóng góp quan trọng, phát huy vai trò tự quản tại khu dân cư đặc biệt tốt. Đa số người dân ở thôn bày tỏ sự hài lòng về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình. 
 
Ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho đại diện thôn Xuân Sơn. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho đại diện thôn Xuân Sơn. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
 
Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến bày tỏ sự phấn khởi và chúc mừng những kết quả mà người dân thôn Xuân Sơn đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: “Thôn Xuân Sơn hôm nay đã có những bước phát triển vượt bậc, so với năm 2017, lần đầu tôi về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng tại hội trường thôn này. Thời điểm đó, thôn Xuân Sơn mới được UBMTTQ Việt Nam tỉnh công nhận là “Khu dân cư tiêu biểu” thì nay đã trở thành “Khu dân cư kiểu mẫu”, thôn không còn một hộ nghèo hay cận nghèo nào. Tôi mong, bà con nhân dân thôn Xuân Sơn tiếp tục đoàn kết, phát huy và kế thừa thành quả của ông cha đã đặt nền tảng từ thời kháng chiến, lẫn trong quá trình xây dựng kinh tế ngày nay để xây dựng thôn ngày càng phát triển về mọi mặt…”. Đồng chí Bí thư cũng đặt niềm tin rằng, với sự đồng lòng và đoàn kết mà hiếm nơi nào có được, thì thôn cũng sẽ sớm thực hiện được 2 tiêu chí chưa đạt được trong thời gian gần nhất.
 
Văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thôn Xuân Sơn (xã Xuân Trường, TP Đà Lạt). Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thôn Xuân Sơn (xã Xuân Trường, TP Đà Lạt). Ảnh: Nguyễn Nghĩa
 
Cũng tại ngày hội, phong trào thi đua trọng tâm năm 2020 cũng đã được phát động nhằm tăng cường, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương; vận động bà con Nhân dân trong thôn Xuân Sơn cùng chung sức, đồng lòng, phát huy dân chủ, xây dựng thôn ngày càng đoàn kết, nghĩa tình và phát triển toàn diện. 
 
* Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân thôn 2 (xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai). 
 
Ảnh: Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp trao tặng cán bộ, nhân dân Thôn 2 (xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai) bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn”. Ảnh: Khánh Phúc
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn 2 (xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai) bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn”. Ảnh: Khánh Phúc
 
Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự đoàn kết một lòng của người dân nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn 2 không ngừng được cải thiện, nâng lên.
 
Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân thôn 2 (xã Hà Lâm) đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn cán bộ, Nhân dân thôn 2 nói riêng và xã Hà Lâm nói chung một lòng đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội để tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; duy trì môi trường đẹp, sạch, văn hóa, văn minh... Dịp này, đồng chí Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cũng đã trao Bằng công nhận “Khu dân cư kiểu mẫu” năm 2019 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho thôn 2 (xã Hà Lâm). 
 
* Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã đến dự và chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tại thôn Đồng Lạc 4 (huyện Di Linh).
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã trao Bằng công nhận “Khu dân cư kiểu mẫu” cho cán bộ và Nhân dân Thôn Đồng Lạc 4. Ảnh: Ndong Brừm
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã trao Bằng công nhận “Khu dân cư kiểu mẫu” cho cán bộ và Nhân dân thôn Đồng Lạc 4. Ảnh: Ndong Brừm
 
Những năm qua, Nhân dân trong thôn Đồng Lạc 4 thôn đã không ngừng phát huy, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng dân cư phát triển trên các lĩnh vực. 100% hộ dân có cuộc sống ổn định, hộ khá giàu ngày càng tăng, không còn hộ nghèo. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đặc biệt là mô hình “Thôn kiểu mẫu” đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến nay, 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa và lắp đặt hệ thống điện thắp sáng. Nhân dân thôn Đồng Lạc 4 đã tham gia hiến đất, cây trồng để xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất, dân sinh; đóng góp 364 triệu đồng xây dựng các công trình nông thôn mới. 
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông đã biểu dương chúc mừng những thành tích mà cán bộ và Nhân dân thôn Đồng Lạc 4 đã đạt được; đồng thời, mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu kinh nghiệm, những cách làm có hiệu quả để tiếp tục tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm sự thống nhất trong tư tưởng và hành động để phấn đấu thực hiện có kết quả các chương trình, kế hoạch đề ra, hướng tới mục tiêu xây dựng địa phương, đất nước giàu mạnh, văn minh… 
 
* Đồng chí Dương Công Hiệp - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến chung vui cùng cán bộ và Nhân dân thôn 5 (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Đồng chí Dương Công Hiệp - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân Thôn 5 (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm). Ảnh: Quốc Tuấn
Đồng chí Dương Công Hiệp - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn 5 (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm). Ảnh: Quốc Tuấn
 
Phát huy truyền thống tốt đẹp của UBMTTQ Việt Nam qua các thời kỳ, trong những năm qua, Ban công tác mặt trận thôn 5 đã làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân tại địa phương ra sức thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, chung tay xây dựng xã Lộc An anh hùng ngày càng giàu đẹp. Thôn 5 còn là địa phương dẫn đầu xã Lộc An trong phong trào xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong năm 2019, Nhân dân trong thôn đã đóng góp hàng trăm triệu đồng, 600 ngày công lao động và hiến hơn 5300 mét vuông đất để chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhiều năm liền trên địa bàn không có người nghiện ma túy và tệ nạn xã hội. Năm 2019, của UBMTTQ Việt nam tỉnh Lâm Đồng đã trao danh hiệu Khu dân cư kiểu mãu tiêu biểu thôn 5, xã Lộc An. 
 
Đồng chí Dương Công Hiệp - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, thay mặt cho lãnh đạo của tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban công tác mặt trận của thôn 5 đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn Chi ủy, Ban Công tác mặt trận thôn 5 tiếp tục phát huy những kết quả được, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa tiêu biểu của địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, tập hợp nhân dân trong thôn đoàn kết, gắn bó xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực hưởng ứng các hoạt động phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
 
* Đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn 3 (xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên). 
 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Duy Hùng trao bằng công nhận đạt “Khu dân cư kiểu mẫu” năm 2019 cho Thôn 3 (xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên). Ảnh: Ngân Hậu
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Duy Hùng trao bằng công nhận đạt “Khu dân cư kiểu mẫu” năm 2019 cho thôn 3 (xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên). Ảnh: Ngân Hậu
 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Duy Hùng biểu dương tinh thần đoàn kết, quyết tâm của bà con nhân dân trong thôn đã hưởng ứng thực hiện đạt hiệu quả cao các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ đó đã xây dựng địa bàn nông thôn phát triển về mọi mặt, đời sống của nhân dân trong thôn ngày một phát triển ổn định và ấm no với tỷ lệ hộ có kinh tế khá và giàu chiếm trên 38%. Trong thôn có nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao như: Trồng rau lấy hạt, nuôi ong Dú, trồng cây ăn quả, chăn nuôi bò thịt… Nhân dân trong thôn đã tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công và hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với việc tu sửa hàng rào, cổng ngõ xanh - sạch - đẹp, thôn có 100% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đồng chí nhấn mạnh: Tổ chức Mặt trận tại địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, vai trò giám sát và phản biện xã hội, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn nhân dân Thôn 3 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng và phát huy tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư. Dịp này, Nhân dân và cán bộ thôn 3 đã được nhận bằng công nhận đạt “Khu dân cư kiểu mẫu” năm 2019. 
 
* Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Quảng Đức (thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) nhân Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên phát biểu chúc mừng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Tổ dân phố Quảng Đức (Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà). Ảnh: Thân Thu Hiền
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên phát biểu chúc mừng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Tổ dân phố Quảng Đức (thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà). Ảnh: Thân Thu Hiền
 
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất của người dân Tổ dân phố Quảng Đức đã có nhiều chuyển biến tích cực; tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất, xây dựng khu dân cư văn hóa ngày có hiệu quả… 
 
Phát biểu chung vui trong ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Yên ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực cố gắng không ngừng của cán bộ, người dân Tổ dân phố Quảng Đức trong công cuộc xây dựng nông thôn mới; cơ sở vật chất khang trang, môi trường xanh, sạch đẹp; an ninh trật tự được đảm bảo. Cùng với nâng cao đời sống tinh thần người dân, Tổ dân phố Quảng Đức đã phát huy tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa và dòng họ hiếu học… Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục gần dân để kịp thời lắng nghe, tháo gỡ những vướng mắc cho dân; đẩy mạnh các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới. Dịp này, UB MTTQ Việt Nam tỉnh cũng trao Bằng công nhận Tổ dân phố Quảng Đức là Khu dân cư kiểu mẫu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tỉnh Lâm Đồng năm 2019. 
 
* Chiều 16/11, đồng chí K’Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và chung vui cùng bà con Tổ dân phố Đồng Tâm (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 
Đồng chí K’Mák – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định công nhận Tổ dân phố Đồng Tâm đạt Khu dân cư kiểu mẫu năm 2019. Ảnh: Tuấn Hương
Đồng chí K’Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định công nhận Tổ dân phố Đồng Tâm đạt Khu dân cư kiểu mẫu năm 2019. Ảnh: Tuấn Hương
 
Trong không khí tưng bừng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố Đồng Tâm (TPD) đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở trong sạch vững mạnh, tăng cường sự gắn bó tình dân nghĩa Đảng và xây dựng thành công đô thị văn minh. 
 
Tổ dân phố Đồng Tâm hiện có 100 hộ với 527 nhân khẩu. Năm 2019, Ban công tác Mặt trận đã phối hợp cùng Tổ dân phố, các chi hội đoàn thể cùng thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào xây dựng đô thị văn minh, xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp… Thu nhập bình quân đạt 62 - 65 triệu đồng/người/năm; không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo; qua bình xét có 94/100 hộ đạt gia đình văn hóa; đặc biệt, trong năm 2019, tại Tổ dân phố Đồng Tâm có 4 hộ tự nguyện đóng góp 25 triệu đồng làm hơn 60 m đường bê tông…
 
Đến dự và chung vui cùng bà con, đồng chí K’Mák biểu dương những kết quả mà TDP đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các hộ dân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thắt chặt và nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, tham gia xây dựng nhiều mô hình mới. Tổ dân phố Đồng Tâm tiếp tục xây dựng không gian sống an toàn, thuận lợi cho người dân, quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, giúp đỡ người khó khăn vươn lên trong cuộc sống; cán bộ, đảng viên gương mẫu; phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…
 
Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí K’Mák đã trao tặng cán bộ và Nhân dân TDP Đồng Tâm phần quà cùng với bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn”. UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cũng trao quyết định công nhận Tổ dân phố Đồng Tâm đạt Khu dân cư kiểu mẫu năm 2019. 
 
* Đồng chí Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tại thôn 1B (xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh). 
 
Đồng chí Nguyễn Bình Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, trao tặng bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” và số tiền 10 triệu đồng cho cán bộ, nhân dân Thôn 1B (xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh). Ảnh: Phạm Công Tám
Đồng chí Nguyễn Bình Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, trao tặng bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” và số tiền 10 triệu đồng cho cán bộ, nhân dân thôn 1B (xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh). Ảnh: Phạm Công Tám
 
Bà con nhân dân thôn 1B đã luôn nỗ lực, hăng hái triển khai các phong trào thi đua thiết thực trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào xây dựng mô hình khu dân cư văn hóa kiểu mẫu. Qua bình xét năm 2019, thôn 1B chỉ còn 2 hộ nghèo và được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm công nhận là khu dân cư văn hóa kiểu mẫu năm thứ 2.
 
Đồng chí Nguyễn Bình Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ và nhân dân thôn 1B trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa kiểu mẫu năm 2019. Đồng thời, đồng chí đề nghị bà con nhân dân tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức thi đua phát triển kinh tế, nâng cao đời sống với chỉ tiêu 100% hộ đạt gia đình văn hóa, không còn hộ nghèo và duy trì danh hiệu khu dân cư văn hóa kiểu mẫu cấp tỉnh vào cuối năm 2020; góp phần cùng cán bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Đạ Tẻh hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019. 
 
* Chiều ngày 16/11, UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân với bà con nhân dân tổ 17 - phường 6, Đà Lạt nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019).
 
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân trao tặng bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn, biểu tượng của tỉnh đoàn kết cho cán bộ và nhân dân Tổ 17.
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân trao tặng bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn, biểu tượng của tỉnh đoàn kết cho cán bộ và nhân dân Tổ 17.
 
Tổ dân phố 17 được tách từ khu phố 4 cũ trước đây, toàn tổ hiện có 148 hộ, trên 500 nhân khẩu với tổng diện tích khoảng 4,02 ha. Tổ là nơi hội tụ cư dân của 25 tỉnh, thành phố trong cả nước về an cư lập nghiệp. Nhiều năm qua, bà con nhân dân trong tổ 17 luôn phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế. Hiện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, bà con trong tổ tích cực đóng góp các loại quỹ vì người nghèo, với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, bà con cùng nhau đóng góp kinh phí làm đường giao thông, trồng hoa, cây xanh, giữ gìn tổ dân phố xanh - sạch - đẹp, đồng thuận cùng nhau xây nông thôn mới - đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.
 
Cũng trong ngày hội, đông đảo bà con nhân dân tham dự ngày hội đã được nghe lãnh đạo Tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận tổ ôn lại truyền thống kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
Tham dự và phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ 17, Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân đã báo cáo tóm tắt về những thành tựu kinh tế - xã hội mà thành phố Đà Lạt đã đạt được trong năm qua. Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà các tầng lớp nhân dân trong tổ 17 đã đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng mong rằng bà con nhân dân trong tổ sẽ tiếp tục ra sức thi đua trên mọi lĩnh vực để đưa tổ 17 ngày càng phát triển hơn, phát huy tinh thần tình làng nghĩa xóm, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của toàn thành phố Đà Lạt. 
 
Dịp này Bí thư Thành ủy cũng đã trao tặng bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn biểu tượng của tình đoàn kết cho cán bộ và nhân dân Tổ 17, tặng quà của tỉnh và thành phố Đà Lạt trị giá 14 triệu đồng cho tập thể cán bộ và nhân dân tổ 17 nhằm động viên, khích lệ tinh thần thi đua của nhân dân.
 
Với những kêt qủa đáng ghi nhận trong nhiều năm qua và qua bình xét các tiêu chí, dịp này Tổ dân phố 17 đã vinh dự được UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng trao bằng công nhận “Khu dân cư kiểu mẫu”.
 
* Tại huyện Đam Rông, đồng chí Trần Đình Văn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc cùng với chính quyền và Nhân dân khu dân cư thôn Liên Hương (xã Đạ Rsal). 
 
Đồng chí Trần Đình Văn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao bằng công nhận đạt khu dân cư kiểu mẫu
Đồng chí Trần Đình Văn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao bằng công nhận đạt khu dân cư kiểu mẫu của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho Nhân dân khu dân cư Liên Hương. Ảnh: Ngọc Ngà
 
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Đình Văn đã ghi nhận những đóng góp của các tầng lớp dân cư Thôn Liên Hương vào sự phát triển chung của huyện Đam Rông. Đồng thời, đánh giá cao việc thực hiện tốt các cuộc vận động của trung ương và địa phương, các mối quan hệ đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, quan tâm giáo dục thế hệ trẻ; giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn vươn lên trong cuộc sống; cán bộ, đảng viên gương mẫu, phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh… Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cũng đề nghị bà con nhân dân khu dân cư Thôn Liên Hương tiếp tục vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, phát triển kinh tế, thực hiện các cuộc vận động tại khu dân cư, tiếp tục xây dựng và giữ vững các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. 
 
Trong những năm qua, Nhân dân thôn Liên Hương luôn đi đầu trong thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào khác. Cũng trong dịp này, đồng Trần Đình Văn đã trao quà, trao công nhận khu dân cư kiểu mẫu của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho nhân dân khu dân cư Liên Hương. Phía huyện Đam Rông và xã Đạ Rsal cũng tặng 5 phần quà cho các gia đình tiêu biểu, trao chứng nhận gia đình văn hóa năm 2019 cho các gia đình thực hiện tốt các cuộc vận động tại địa phương. 
 
* Đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh lâm Đồng, đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thanh Bình 3 (xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng). Cùng dự còn có bà Lê Thị Xuân Liên - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa trao tặng chính quyền và Nhân dân thôn Thanh Bình 3 (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” cùng phần quà của tỉnh. Ảnh: T.VŨ
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa trao tặng chính quyền và Nhân dân thôn Thanh Bình 3 (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” cùng phần quà của tỉnh. Ảnh: Thy Vũ
 
Tại ngày hội, đông đảo người dân đã được nghe ôn lại truyền thống Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất và được nghe kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của thôn Thanh Bình 3 trong năm 2019. Dịp này, thôn Thanh Bình 3 còn vinh dự đón nhận Bằng công nhận “Khu dân cư kiểu mẫu” năm 2019 do UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao tặng.
 
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phan Văn Đa ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thôn Thanh Bình 3 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn chính quyền và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng lòng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tham gia xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển nhanh và bền vững...
 
* Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến dự và chung vui với người dân thôn Tân Hóa 2 (xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phạm S đã tặng cán bộ, nhân dân Thôn 3 bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh: Trịnh Chu
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm S đã tặng cán bộ, Nhân dân thông Tân Hóa 2 (xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh: Trịnh Chu
 
Theo ông Trần Nam Hùng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Tân Hóa 2, thôn Tân Hóa 2 có trên 99% là người theo Công giáo. Những năm qua, việc thực hiện xây dựng các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đã khơi dậy tình đoàn kết, gắn bó giữa các tổ chức, giáo dân và nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, nhân dân thôn Tân Hóa 2 đã tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đoàn kết giúp nhau phát triển, tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát huy truyền thống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, nhất là không khí dân chủ trong thôn ngày càng được mở rộng, nâng cao, giữ vững mối quan hệ gắn bó giữa dân với Đảng, chính quyền, mặt trận. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại đây luôn được giữ vững ổn định. Chi bộ, các đoàn thể xã hội trong thôn đều đạt trong sạch vững mạnh.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S ghi nhận những kết quả tích cực mà nhân dân thôn Tân Hóa 2 đã đạt được; đồng thời, bày tỏ mong muốn cán bộ, nhân dân thôn Tân Hóa 2 tiếp tục đoàn kết, cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thôn Tân Hóa 2, xây dựng Bảo Lộc ngày càng xanh - sạch - đẹp, phát triển, văn minh. 
 
 
Baolamdong.vn