Tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ

09:07, 27/07/2020

(LĐ online) - Tối 26/7, nhiều địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động tưởng niệm và tri ân các anh hùng, liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).

(LĐ online) - Tối 26/7, nhiều địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động tưởng niệm và tri ân các anh hùng, liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng thắp lửa truyền thống cách mạng tiếp nối cho hệ hệ trẻ Lâm Đồng
Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng thắp lửa truyền thống cách mạng tiếp nối cho hệ hệ trẻ Lâm Đồng

 
* Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Đà Lạt, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hội Cựu Chiến binh tỉnh, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt; các sở, ban, ngành; lực lượng vũ trang tỉnh cùng đông đảo học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, Nhân dân tham dự.
 
Các đại biểu thành kính dâng lên phần mộ các anh hùng, liệt sĩ những nén hương, tưởng nhớ công ơn đời đời của anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc tuổi xuân, máu xương cho thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, tự do.

Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đà Lạt
Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đà Lạt
 
ĐVTN thắp hương lên phần mộ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đà Lạt
ĐVTN thắp hương lên phần mộ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đà Lạt

 
* Tại Nghĩa trang Liệt sỹ TP Bảo Lộc, Thành Đoàn Bảo Lộc, Huyện Đoàn Bảo Lâm phối hợp cùng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội TP Bảo Lộc đã tổ chức lễ “Thắp nến tri ân” các anh hùng, liệt sỹ. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc cùng hơn 700 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) 2 đại phương.
 
Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Bảo Lộc
Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Bảo Lộc

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đã tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đến các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. 
 
Kế tục và phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Bảo Lộc luôn hết lòng chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của thương bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng, nhận phụng dưỡng các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; đồng thời, nhắn nhủ thế hệ trẻ hãy tiếp bước các thế hệ cha anh, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN; phát huy truyền thống cách mạng cùng chung sức, đồng lòng xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
 
Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc thắp nến, dâng hương phần mộ các anh hùng, liệt sỹ
Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc thắp nến, dâng hương phần mộ các anh hùng, liệt sỹ
 
Thay mặt tuổi trẻ 2 địa phương, anh Thân Nguyễn Vĩnh Thắng – Phó Bí thư Thành Đoàn Bảo Lộc, xúc động báo cáo với các anh hùng, liệt sỹ về những kết quả mà tuổi trẻ địa phương đã đạt được. Đồng thời khẳng định, tuổi trẻ hôm nay luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuổi địa phương nguyện luôn phát huy truyền thống bất khuất của cha ông để chung sức, chung lòng xây dựng quê hương, đất nước. Với phương châm “Phát huy truyền thống của cha ông để học tập, rèn luyện trở thành người tốt, người tài có đủ tri thức hội nhập để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”; đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng; thực hiện những việc làm thiết thực như chăm sóc, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng...
 
Gần 1.000 ngọn nến, hương, hoa đã được lãnh đạo địa phương, các đồng chí, đồng đội và đông đảo ĐVTN TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm dâng lên Đài tưởng niệm và thắp sáng các phần mộ anh hùng, liệt sỹ với tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc.
 
Thắp nến, dâng hương tưởng nhớ đồng đội
Thắp nến, dâng hương tưởng nhớ đồng đội

 
* Tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ huyện Đức Trọng, Hội Cựu Chiến binh huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ. Tham gia có lãnh đạo huyện Đức Trọng và đông đảo người dân địa phương, hội viên Hội Cựu chiến binh trên địa bàn huyện và ĐVTN.
 
Tuổi trẻ Đức Trọng thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ
Tuổi trẻ Đức Trọng thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ
 
Đây là hoạt động nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với nước trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc; giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". 
 
Tại đây, các đồng chí lãnh đạo, ĐVTN và Nhân dân địa phương đã dâng hương, hoa và thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ. Tuổi trẻ huyện Đức Trọng cũng đã gửi gắm tình cảm tri ân bằng những lời ca, tiếng hát tại chương trình.
 
Dịp này, các phần quà đã được trao cho các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện.
 
Trao quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện tại lễ thắp nến tri ân
Trao quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện tại lễ thắp nến tri ân
 
* Tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ huyện Đạ Tẻh, Huyện Đoàn Đạ Tẻh phối hợp cùng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện đã tổ chức lễ thắp nến tri ân và hoạt động văn nghệ kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. 
 
Trao quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện tại lễ thắp nến tri ân
Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh tặng quà cho các cựu thanh niên xung phong tại lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ
 
Tham dự lễ thắp nến tri ân có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện cùng đông đảo các thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ cứu nước và đông đảo ĐVTN trên địa bàn. 
 
Ngoài hoạt động thắp nến tri ân, nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu cũng được biểu diễn tại đây; nhiều phần quà cũng được trao tặng cho các cựu thanh niên xung phong nhằm ghi nhận công lao to lớn của thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của dân tộc; giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sỹ” của thế hệ hôm nay.
 
Hiện nay, tại 3 Nghĩa trang liệt sĩ TP Đà Lạt, huyện Di Linh, TP Bảo Lộc là nơi an nghỉ của 3.374 anh hùng, liệt sĩ. Ngoài các Nghĩa trang liệt sỹ thì nhiều địa phương cũng đã xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ.   
 
Lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ là việc làm ý nghĩa, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với những người có công với nước. Qua đó; giáo dục, khơi dậy và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc ta đến thế hệ trẻ. 
 
Biểu diễn văn nghệ tại lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ huyện Đạ Tẻh
Biểu diễn văn nghệ tại lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ huyện Đạ Tẻh
 
ĐỨC TÚ – KHÁNH PHÚC – N.MINH – ĐÔNG ANH