Cử tri quan tâm đến công tác quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn Bảo Lộc

07:08, 03/08/2020

(LĐ online) - Ngày 3/8, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng và Đại biểu HĐND TP Bảo Lộc đã có các buổi tiếp xúc với cư tri xã Lộc Thanh và phường Lộc Sơn sau kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND hai cấp.

(LĐ online) - Ngày 3/8, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng và Đại biểu HĐND TP Bảo Lộc đã có các buổi tiếp xúc với cư tri xã Lộc Thanh và phường Lộc Sơn sau kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND hai cấp.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng tại Bảo Lộc và đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc với cư trị phường Lộc Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng tại Bảo Lộc và đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc với cư trị phường Lộc Sơn
 
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng tại TP Bảo Lộc và bà Trương Thị Lệ Phương – Phó Giám đốc Ngân hành Chính – Xã hội TP Bảo Lộc, Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 chủ trì các buổi tiếp xúc với cử tri.
 
Tại buổi tiếp xúc, các địa biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng và TP Bảo Lộc đã thông tin với cử tri xã Lộc Thanh, phường Lộc Sơn về kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX và kỳ họp thứ 13, HĐND TP Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025; kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh Lâm Đồng nói chung, TP Bảo Lộc nói riêng trong 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.
 
Cử tri xã Lộc Thanh và phường Lộc Sơn đã kiến nghị nhiều ý kiến liên quan đến thực tế phát triển kinh tế - xã hội của TP Bảo Lộc. Trong đó, chú trọng các vấn đề nổi cộm của địa phương được Nhân dân đặc biệt quan tâm, như: Hiện nay, trên địa bàn TP Bảo Lộc còn một số dự án hoạt động kém hiệu quả, dự án treo, trong đó Dự án Nhà ở xã hội – Chỉnh trang đô thị (Tổ dân phố 21, phường Lộc Sơn) đã “treo” 17 năm chưa được triển khai xây dựng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hơn 150 hộ dân; công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn, đặc biệt là tình trạng lấn vỉa hè, lề đường buôn bán, kinh doanh tại các chợ tự phát như Hà Giang, Lộc Phát, Khu 6 (Phường 2), Trần Phú (phường Lộc Sơn) và các chợ nông thôn Đại Lào, Lộc Châu, Lộc Nga còn nhiều bất cập ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị chung của toàn thành phố; việc giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là hồ sơ đất đai còn rườm rà, mất nhiều thời gian chưa đáp ứng nhu cầu của người dân; công tác quản lý trật tự xây dựng còn lỏng lẻo, bất cập gây bức xúc trong dư luận.
 
Đặc biệt, nhiều cử tri quan tâm, kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, cần tập trung đến các biện pháp rà soát, giám sát, theo dõi và cách ly y tế chặt chẽ các trường hợp trở về từ các vùng có dịch, vùng nguy cơ cao và nhập cảnh từ nước ngoài nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch có hiệu quả; các ngành chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 gắn với các hoạt động lao động, sản xuất, kinh doanh. Từ đó, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; cần tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh các mặt hàng dụng cụ y tế phòng chống dịch bệnh để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi găm hàng, tăng giá; cần chủ động nguồn nhân lực, vật lực trang thiết bị y tế đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 sắp tới.
 
Cử tri phường Lộc Sơn gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị người dân quan tâm tới Đoàn đại biểu HĐND 2 cấp
Cử tri phường Lộc Sơn gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị người dân quan tâm tới Đoàn đại biểu HĐND 2 cấp
 
Cùng với đó, cử tri các địa phương còn kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng khác như: Những bất cập trong việc hóa giá vườn cây, chi trả chế độ hỗ trợ dịch Covid-19; những vướng mắc trong công tác khám, chữa bệnh theo chế độ Bảo hiểm Y tế; bất cập trong việc tính và thu tiền nước; cần có chính sách hỗ trợ cho cán bộ bán chuyên trách, cán bộ làm việc tại các thôn, tổ dân phố; tăng cường công tác quản lý đường điện, cây xanh đô thị đảm bảo an toàn cho nhân trong mùa mưa bão; công tác phòng, chống tham nhũng thông qua việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên; giải quyết ngồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân khu vực nông thôn trên địa bàn… Đặc biệt, những bất cập trong quá trình thi công Dự án đường tránh TP Bảo Lộc đã và đang gây ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hòa hóa, sản xuất của người dân trong khu vực…
 
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương đã được lãnh đạo TP Bảo Lộc, các ngành chức năng và các xã, phường tiếp thu và giải đáp. 
 
Phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri phường Lộc Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã tiếp thu ý kiến của cử tri; đồng thời, giao UBND TP Bảo Lộc chỉ đạo các ngành chức năng liên quan và UBND phường Lộc Sơn tiếp thu và giải trình thỏa đáng những nội dung cụ thể bằng văn bản cho người dân. Các ý, kiến nghị khác sẽ được tổng hợp và trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
 
KHÁNH PHÚC