Học viện Chính trị khu vực II làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng

01:03, 05/03/2021

(LĐ online) - Sáng 5/3, Học viện Chính trị khu vực II đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng để khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý ở địa phương; phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; trao đổi về việc cử cán bộ của Học viện Chính trị khu vực II đi thực tế tại Lâm Đồng. 

(LĐ online) - Sáng 5/3, Học viện Chính trị khu vực II đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng để khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý ở địa phương; phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; trao đổi về việc cử cán bộ của Học viện Chính trị khu vực II đi thực tế tại Lâm Đồng. 
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Buổi làm việc do đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng và PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng – Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II chủ trì. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Phó Giám đốc cùng đại diện các phòng, ban của Học viện Chính trị khu vực II.
 
Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Học viện Chính trị khu vực II đã xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh Lâm Đồng theo đúng nhu cầu, chỉ tiêu. Theo đó, từ năm 2015 đến năm 2020, Học viện Chính trị khu vực II đã đào tạo cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị (văn bằng 2) cho hơn 700 học viên của Lâm Đồng. Trong đó, có 227 học viên đào tạo hệ tập trung, 411 đào tạo hệ không tập trung, 9 đào tạo hoàn chỉnh và 71 đào tạo cử nhân. 
 
Từ năm 2015 - 2020, Học viện Chính trị khu vực II cũng được giao thực hiện các lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác đảng cho các chức danh trưởng, phó các ban đảng huyện ủy và tương đương; đồng thời, mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3 (gồm giám đốc, phó giám đốc các sở ngành, chủ tịch, phó chủ tịch cấp huyện và những người được quy hoạch các vị trí trên) cho tỉnh Lâm Đồng với hơn 300 lớp được tổ chức. 
 
Trên cơ sở kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của địa phương, thời gian tới, Học viện Chính trị khu vực II sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Lâm Đồng theo đúng chỉ tiêu đề ra. 
 
Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã thảo luận, bàn bạc để xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp, nhằm đi đến thống nhất các nội dung phối hợp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới giữa Học viện Chính trị khu vực II và Tỉnh ủy Lâm Đồng. Qua đó, nhằm tạo sự lan tỏa, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị giữa Lâm Đồng và Học viện Chính trị khu vực II.
 
Dịp này, Học viện Chính trị khu vực II cũng mong muốn Tỉnh ủy Lâm Đồng quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để các cán bộ, giảng viên, viên chức của Học viện đi nghiên cứu thực tế hàng năm tại các địa phương. Qua đó, nhằm giúp cho đội ngũ viên chức, giảng viên của Học viện củng cố, bổ sung kiến thức lý luận, nắm bắt, cập nhật tri thức thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn; đồng thời, qua nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng vấn đề và có hướng đề xuất những giải pháp sát hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở.
 
Đồng chí Bùi Thắng phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Bùi Thắng phát biểu tại buổi làm việc
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy cảm ơn Học viện Chính trị khu vực II đã quan tâm, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Lâm Đồng thời gian qua; đồng thời, nhấn mạnh thời gian tới, Lâm Đồng sẽ xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch để phối hợp tốt với Học viện Chính trị khu vực II trong công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như trong phối hợp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Lâm Đồng cũng sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cán bộ, giảng viên, viên chức của Học viện đi nghiên cứu thực tế hàng năm tại địa phương đạt kết quả cao nhất.
 
Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại buổi làm việc
Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại buổi làm việc

 

Học viện Chính trị khu vực II tặng quà cho Tỉnh ủy Lâm Đồng
Học viện Chính trị khu vực II tặng quà cho Tỉnh ủy Lâm Đồng
DUY DANH