Các địa phương tổ chức hiệp thương lần 3 thông qua danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND

01:04, 14/04/2021

(LĐ online) - Sáng 14/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà, Đam Rông đã tiến hành hiệp thương lần 3 thông qua danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp. 

(LĐ online) - Sáng 14/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà, Đam Rông đã tiến hành hiệp thương lần 3 thông qua danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp. 
 
Ông Hà Văn Thuận – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Lâm Hà phát biểu tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3
Ông Hà Văn Thuận – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Lâm Hà phát biểu tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3
 
Tại huyện Lâm Hà, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X trên địa bàn huyện, đại biểu HĐND huyện Lâm Hà khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà đã báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Lâm Hà, đại biểu HĐND huyện Lâm Hà. 
 
Theo đó, từ ngày 21/3 đến ngày 12/4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trong toàn huyện đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri ở từng thôn, tổ dân phố đối với 76 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND; trong đó, có 2 người ứng cử ngoài huyện gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú tại địa phương, 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh thường trú tại địa phương và 67 người ứng cử đại biểu HĐND huyện thường trú tại địa phương. Đối với 9 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng được cử tri tín nhiệm 100%. Những người ứng cử đại biểu HĐND huyện cũng được cử tri tín nhiệm cao. Không có vấn đề cần xác minh làm rõ đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tiến trình tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú trên địa bàn huyện diễn ra đúng quy định, đảm bảo về thời gian, thành phần chủ trì, thư ký và số lượng cử tri tham dự; phát huy được dân chủ, trách nhiệm của cử tri trong quá trình tổ chức.
 
Hội nghị cũng được nghe Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện báo cáo về kết quả làm việc với lãnh đạo các địa phương, đơn vị về việc thỏa thuận rút hồ sơ ứng cử đại biểu biểu HĐND huyện Lâm Hà khóa VII đối với 16 người vì lý do ứng cử viên tự thấy không hội tụ điều kiện để tham gia ứng cử đại biểu.
 
Sau khi thảo luận, các đại biểu tham dự hội nghị đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua danh sách 9 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X trên địa bàn huyện Lâm Hà và 54 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Với cơ cấu cụ thể: Số đại biểu nữ là 24 đại biểu, chiếm tỷ lệ 44,4%; trẻ tuổi 21 người, chiếm tỷ lệ 38,88%; dân tộc thiểu số 13 người chiếm tỷ lệ 24,07%; ngoài đảng là 11 người, chiếm tỷ lệ 37,14%.
 
Cử tri Thôn 1 (xã Rô Men) đóng góp ý kiến cho các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp
Cử tri Thôn 1 (xã Rô Men) đóng góp ý kiến cho các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp
 
Tại huyện Đam Rông, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đam Rông đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cứ đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự tổ chức hội nghị và thống nhất kế hoạch lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. 
 
Từ ngày 21/3 – 12/4, toàn huyện đã tổ chức 37 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 64 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện. Đã có 65 ý kiến phát biểu trên tổng số 2.955 cử tri dự họp. Các ý kiến đều nhận xét người được giới thiệu ứng cử có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực, gần gũi gắn bó với Nhân dân, đủ tiêu chuẩn tham gia đại biểu HĐND huyện. Bản thân các đại biểu chấp hành tốt chủ trường, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động ở khu dân cư. 
 
Kết quả, 49 ứng cử viên được cử tri tín nhiệm đạt tỉ lệ 100%, 11 ứng cử viên được cử tri tín nhiệm đạt tỷ lệ trên 90%, có 3 ứng cử viên  đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 80%, 1 ứng cử viên được cử tri tín nhiệm đạt tỷ lệ trên 60%. Đến ngày 12/4, có 11 đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
 
Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã công bố sanh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 53 ứng cử viên; trong đó, đại biểu nữ là 24 ứng viên, đạt tỉ lệ 45,28%, trẻ tuổi là 34 ứng viên, đạt tỉ lệ 64,1%, ngoài Đảng 18 ứng viên (tỷ lệ 33,96%), đồng bào dân tộc thiểu số 25 ứng viên (tỷ lệ 47,17%). 
 
CẨM TÚ - N.NGÀ – H.THẮM