Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch của huyện Đức Trọng

07:07, 21/07/2021

(LĐ online) - Chiều ngày 21/7, đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã đến thăm, tặng quà và động viên Tổ truy vết cộng đồng...

(LĐ online) - Chiều ngày 21/7, đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã đến thăm, tặng quà và động viên Tổ truy vết cộng đồng (Trung tâm y tế huyện Đức Trọng) và lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung của huyện Đức Trọng đặt tại Trường PT Dân tộc nội trú - THCS Đức Trọng. Cùng đi có các đồng chí: Phạm Văn Được - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện Đức Trọng, Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng và Ngô Minh Đức - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lâm Đồng.
 
Ông Ngô Minh Đức - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lâm Đồng thay mặt đoàn trao tặng Tổ truy vết cộng đồng (Trung tâm y tế huyện Đức Trọng) 20 triệu đồng
Ông Ngô Minh Đức - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lâm Đồng thay mặt đoàn trao tặng Tổ truy vết cộng đồng (Trung tâm y tế huyện Đức Trọng) 20 triệu đồng
 
Tổ truy vết cộng đồng (Trung tâm y tế huyện Đức Trọng) gồm có 10 người. Nhiệm vụ của tổ là khẩn trương, thần tốc, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm khai thác thông tin về lịch trình di chuyển, quá trình tiếp xúc của ca nhiễm, nghi nhiễm, giúp ngăn chặn quá trình lây lan của dịch bệnh, hạn chế sự phát tán ra cộng đồng, giúp bảo vệ sự an toàn của cộng đồng trước nguy cơ dịch bệnh... Tạibuổi đến thăm, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả, hy sinh thầm lặng mà lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch của ngành Y tế huyện Đức Trọng đang trải qua. Dịp này, ông Ngô Minh Đức - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lâm Đồng đã trao tặng Tổ truy vết cộng đồng (Trung tâm y tế huyện Đức Trọng) 20 triệu đồng.
 
Sau khi đi thăm Tổ truy vết cộng đồng (Trung tâm y tế huyện Đức Trọng), đoàn đã đến thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung của huyện Đức Trọng đặt tại Trường PT Dân tộc nội trú - THCS Đức Trọng. Tại đây hiện đang có 97 công dân đang cách ly. Riêng lực lượng  làm nhiệm vụ là 26 người.
 
Đồng chí Phạm Văn Được - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thay mặt đoàn trao tặng 20 triệu đồng cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Khu cách ly đặt tại Trường PT Dân tộc nội trú - THCS Đức Trọng
Đồng chí Phạm Văn Được - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thay mặt đoàn trao tặng 20 triệu đồng cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Khu cách ly đặt tại Trường PT Dân tộc nội trú - THCS Đức Trọng
 
Đồng chí Bùi Thắng đã thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ cố gắng khắc phục khó khăn, ngày đêm trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, góp phần trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Đoàn cũng mong muốn Ban điều hành khu cách ly tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người được cách ly tại cơ sở cách ly thực hiện tốt các quy định; phân công lực lượng trực, theo dõi sức khỏe người cách ly, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, khắc phục mọi khó khăn, góp phần cùng với địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid - 19.
 
Dịp này, đoàn đã trao tặng 20 triệu đồng cho lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu cách ly, từ chương trình đề xuất các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố thăm và tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch của Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
NHẬT MINH