Hội nghị giao ban báo chí tháng 10

08:10, 05/10/2021

(LĐ online) - Chiều 5/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 10 năm 2021.

(LĐ online) - Chiều 5/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 10 năm 2021.
 
Đồng chí Trần Trung Hiếu – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Trần Trung Hiếu – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị
 
Hội nghị với sự chủ trì của các đồng chí: Trần Trung Hiếu – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Thanh Liêm – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Báo Lâm Đồng, Hội Nhà báo tỉnh, Đài PT – TH Lâm Đồng, Tạp chí Lang Bian, Đặc san Đalatinfo, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các báo đóng trên địa bàn tỉnh. 
 
Nội dung hội nghị thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9 và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2021; kết quả triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin trên địa bàn tỉnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; các giải pháp an sinh xã hội trong thời gian qua, chính sách của tỉnh đối với Nhân dân Lâm Đồng đang học tập, công tác ngoài tỉnh; việc sản xuất, cung ứng, hỗ trợ nông sản, kế hoạch và giải pháp trong thời gian tới; nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế. 
 
Các nhà báo đặt câu hỏi tại hội nghị
Các nhà báo đặt câu hỏi tại hội nghị
 
Tại hội nghị, các nhà báo đã đặt các câu hỏi liên quan đến một số vấn đề như: Nhu cầu lao động, đặc biệt trong mùa vụ thu hoạch cà phê sắp tới khi tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều lao động ở địa phương khác không thể vào tỉnh Lâm Đồng như mọi năm; việc triển khai tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh; gói an sinh xã hội đã cấp được bao nhiêu đối tượng? tỉnh có chủ trương đón công dân Lâm Đồng từ các tỉnh, thành phía Nam về thì số lượng đăng ký bao nhiêu, các trung tâm cách ly đảm bảo được bao nhiêu người? công dân Lâm Đồng ở các tỉnh, thành khác trở về như thế nào, có cần điều kiện gì không? tình hình quản lý buôn bán thuốc sử dụng cho nông nghiệp khi vừa qua tình trạng nông dân bị hư hỏng hoa cúc khi sử dụng thuốc? khi đi qua các chốt kiểm dịch người dân phải thực hiện nhiều app khai báo gây khó khăn và mất thời gian; khâu tổ chức sản xuất để đảm bảo đầu ra của sản phẩm nông nghiệp trong tình hình dịch và thời gian tới…
 
Trước những câu hỏi của các nhà báo, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời và cung cấp những thông tin liên quan.
 
Theo đại diện lãnh đạo Sở Y tế, đến ngày 4/10, trên địa bàn tỉnh đã có trên 249.000 người được tiêm vắc xin; trong đó, trên 171.000 mũi 1 và trên 79.000 mũi 2. Chiến dịch tiêm vắc xin hiện nay được triển khai từ 5/10 – 10/10 với 200.000 liều Vero  Cell để tiêm cho tất cả những đối tượng ưu tiên từ 18 – 59 tuổi; trong đó, Đà Lạt và Lạc Dương là 2 địa phương được bao phủ vắc xin 100%. Dự kiến đến cuối năm tỷ lệ bao phủ vắc xin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt 70%, đảm bảo công bằng và hợp lý khi sử dụng vắc xin… 
 
Đối với các trường hợp công dân được đón từ vùng dịch về theo chủ trương của tỉnh, hiện toàn tỉnh đã chuẩn bị 107 khu cách ly tập trung cho khoảng 9.500 người và khi cần có thể trưng dụng tiếp; trong đó, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. 
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành trả lời các câu hỏi của nhà báo
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành trả lời các câu hỏi của nhà báo
 
Đối với việc quản lý buôn bán thuốc sử dụng cho nông nghiệp, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay đã xử lý dứt điểm vụ hoa cúc của nông dân bị hủy do sử dụng thuốc và tăng cường quản lý chặt việc buôn bán thuốc sử dụng cho nông nghiệp. Với việc tổ chức sản xuất để đảm bảo đầu ra của sản phẩm nông nghiệp trong tình hình dịch Covid-19 và thời gian tới, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất ngắn hạn nhằm duy trì việc gieo trồng cũng như đảm bảo diện tích theo kế hoạch đề ra. Trong đó, chuyển một phần diện tích trồng hoa ngắn ngày sang trồng rau để đảm bảo việc sản xuất của người dân không bị đứt gãy. Dự kiến từ tháng 8 đến tháng 12/2021, bình quân mỗi ngày, Lâm Đồng cung ứng trên 6.000 tấn nông sản cho thị trường. 
 
Đặc biệt, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ trên 28.000 tấn nông sản cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 hoàn toàn miễn phí, riêng TP Hồ Chí Minh 16.000 tấn; trong đó, huy động từ sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp và một phần ngân sách của tỉnh nhằm giúp các tỉnh bạn có nguồn thực phẩm để thực hiện an sinh xã hội; đồng thời, giúp người dân tiêu thụ nông sản… 
 
Về nhu cầu lao động trong mùa vụ thu hoạch cà phê, Sở Nông nghiệp cũng đã đề nghị các địa phương rà soát diện tích, sản lượng để chủ động nguồn lao động. Trong đó, thành lập các tổ, đội, nhóm hộ để thu hái; đồng thời, huy động lực lượng đoàn viên, hội viên từ các tổ chức, đoàn thể giúp đỡ các hộ gặp khó khăn trong thu hái, huy động doanh nghiệp hỗ trợ và quan tâm đến các hộ neo đơn, có người đang kẹt ở vùng dịch…
 
Cũng với nhu cầu lao động trong mùa vụ thu hoạch cà phê sắp tới, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho hay, Sở đã chỉ đạo hệ thống các trung tâm giới thiệu việc làm xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức các phiên giao dịch việc làm nhằm giới thiệu nguồn lao động. 
 
Đồng chí Lê Thanh Liêm – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lê Thanh Liêm – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị
 
Đối với chính sách an sinh xã hội, đến thời điểm hiện tại đã chi trả cho gần 92.000 đối tượng với tổng số tiền gần 140 tỷ đồng. Công tác rà soát vẫn đang được triển khai để tiếp tục chi trả cho các đối tượng trong thời gian tới. Với các đối tượng công dân được đón về địa phương theo chủ trương của tỉnh, hiện đã có 3.200 người của 12 huyện, thành phố trong toàn tỉnh đăng ký. Dự kiến theo kế hoạch 9/10 sẽ tổ chức đón công dân trở về bằng phương tiện ô tô… 
 
Với vấn đề đảm bảo đầu ra của sản phẩm nông nghiệp trong tình hình dịch và thời gian tới, đại diện lãnh đạo Sở Công thương cho biết, tuy sản lượng tiêu thụ rau, củ, quả của Lâm Đồng giảm so với cùng kỳ năm 2020 nhưng so với toàn quốc thì vẫn đang ổn định. Sở đã tổ chức giao thương, xúc tiến trực tuyến với tham tán Singapore và Malaysia để tiêu thụ nông sản… 
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Trung Hiếu – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động phối hợp tích cực của các cơ quan báo chí trong công tác phòng chống dịch của tỉnh thời gian qua. Định hướng báo chí và thông tin tuyên truyền trong tháng 10, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo quan tâm tuyên tuyền kỷ niệm các ngày lễ truyền thống của địa phương, của ngành; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ tháng 3 tháng cuối năm 2021; tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 5 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền kết quả hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là chiến dịch tiêm chủng vắc xin; kế hoạch đón công dân của tỉnh từ các tỉnh, thành phía Nam có nguyện vọng về Lâm Đồng; chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027; quan tâm thông tin tuyên truyền, hưởng ứng các giải, các cuộc thi báo chí…
 
TUẤN HƯƠNG