Đại biểu HĐND tỉnh khóa X tiếp xúc cử tri Đà Lạt

07:11, 17/11/2021

(LĐ online) - Ngày 17/11, để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm, tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa X và tổ đại biểu HĐND TP Đà Lạt khóa XII đã có buổi tiếp xúc cử tri Phường 6, TP Đà Lạt.
 

(LĐ online) - Ngày 17/11, để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm, tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa X và tổ đại biểu HĐND TP Đà Lạt khóa XII đã có buổi tiếp xúc cử tri Phường 6, TP Đà Lạt.
 
Đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt ghi nhận, tiếp thu, giải trình kiến nghị cử tri
Đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt ghi nhận, tiếp thu, giải trình kiến nghị cử tri
 
Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu HĐND tỉnh và thành phố đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh khóa X và HĐND thành phố khóa XII. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ giải pháp năm 2022; báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước và những vẫn đề liên quan. 
 
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phường 6 đã trình bày một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề như: Chế độ hỗ trợ, chi trả chính sách đối với người có công chưa thỏa đáng; đường giao thông và hệ thống thoát nước quanh khu vực chung cư Ngô Quyền chưa được xử lý dứt điểm gây khó khăn cho người dân đang sinh sống tại đây; công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 và xét nghiệm RT-PCR cho trẻ em và học sinh còn nhiều bất cập, chưa hợp lý; tình trạng thanh thiếu niên mua bán, sử dụng chất ma túy ngày càng cao.
 
Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri
Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri
 
Thay mặt cho tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Chủ tịch HĐND thành phố đã giải trình những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và tiếp thu những ý kiến tâm huyết của bà con cử tri. Đồng thời, cho biết sẽ cương quyết xử lý đối tượng ma túy; kiểm tra và rà soát tình hình khám, chữa bệnh. Mong bà con tiếp tục chia sẻ những khó khăn, thách thức, chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 
 
NGUYỆT THU