Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại Lâm Đồng

03:12, 02/12/2021

(LĐ online) - Ngày 2/12, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm - Phó Tư lệnh Quân khu 7 dẫn đầu đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.

(LĐ online) - Ngày 2/12, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm - Phó Tư lệnh Quân khu 7 dẫn đầu đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.
 
Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm – Phó Tư lệnh Quân khu 7 kết luận tại buổi kiểm tra
Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm – Phó Tư lệnh Quân khu 7 kết luận tại buổi kiểm tra
 
Năm 2021, mặc dù trải qua nhiều khó khăn song Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng vẫn triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã bám sát kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp hoàn thành tốt các mặt công tác. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn; bảo vệ an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 để tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch năm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường theo dõi nắm chắc tình hình dịch bệnh trên địa bàn, phối hợp với các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19, các khu cách ly… được chính quyền các cấp và Nhân dân đánh giá cao.
 
Đại tá Nguyễn Bình Sơn – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng báo cáo một số nội dung với đoàn kiểm tra
Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng báo cáo một số nội dung với đoàn kiểm tra
 
Công tác đảng, công tác chính trị thường xuyên bám sát nhiệm vụ đề ra, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng vũ trang tỉnh. Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo dân chủ, đúng định hướng. Làm tốt công tác phát triển đảng trong các lực lượng. Đã có 5/5 đảng viên mới được kết nạp, đạt 100%. Kết nạp 179 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đạt 100%. Hiện, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ 28,7%; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 10,8%. Làm tốt công tác xây dựng đảng trong lực lượng vũ trang cơ sở. Duy trì 142/142 chi bộ quân sự hoạt động có hiệu quả; trong đó, có 136/142 chi bộ có chi ủy, đạt 95,77%. 
 
Tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Vận động các nguồn lực hỗ trợ rau, củ, quả cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh Covid-19 với 373 tấn cho các tỉnh thành phố trị giá trên 5,5 tỷ đồng. Triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc các đối tượng chính sách, thực hiện tốt công tác dân vận. 
 
Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm và đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiến hành các nội dung kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng
Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm và đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiến hành các nội dung kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng
 
Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đảm bảo phục vụ thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh.
 
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số nội dung như: Huấn luyện dân quân tự vệ, diễn tập chiến đấu phòng thủ… chưa đạt tiến độ theo kế hoạch. Ngoài ra, còn một số cán bộ đã được đào tạo ngành quân sự ở cơ sở nhưng chưa được bố trí, sử dụng đúng quy định. Còn một số chỉ huy, phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã đương chức chưa qua đào tạo. Thực hiện mô hình “3 nhất” ở một số đơn vị còn hạn chế. Hoạt động lực lượng 47 có đơn vị hiệu quả chưa cao.
 
Qua kiểm tra, nắm tình hình, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm ghi nhận, đánh giá cao những quả Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Căn cứ tình hình và những khó khăn hiện tại và những dự báo tình hình trong thời gian tới, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới, cần tiếp tục tham mưu, phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm quản lý, nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Thường xuyên quan tâm, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tiếng dân tộc cũng như bố trí quản lý đồ đạc, vũ khí trang bị khoa học, gọn gàng, ngăn nắp cho lực lượng dân quân ở các xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển quân, đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao. Tích cực tăng gia sản xuất nâng cao đời sống của bộ đội. Bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, kiểm tra hệ thống điện, xe - máy đảm bảo an toàn. Chú trọng, sát sao hơn trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, không chủ quan, đặc biệt khi thực hiện nhiệm vụ, tiếp xúc với Nhân dân.
 
NGỌC NGÀ