57 học viên tham dự lớp trung cấp lý luận chính trị khoá 91

03:03, 23/03/2022
(LĐ online) - Chiều 23/3, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị khoá 91, hệ không tập trung tại huyện Đam Rông.
 
Đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện uỷ Đam Rông đã tham dự lễ khai giảng.
 
Lớp trung cấp lý luận chính trị khoá 91 gồm 57 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và tương đương.
 
Lớp trung cấp lý luận chính trị được tổ chức nhằm trang bị kiến thức cơ bản về lý luận chính trị; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong đó, mục tiêu cụ thể về kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo quản lý và một số kiến thức liên quan cần thiết. Về kỹ năng: Rèn luyện cho học viên nặng lực vận dụng kiến thức lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác; thực hành các kỹ năng lãnh đạo, quản lý về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý thực tiễn, hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Về thái độ: Góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tạo động lực và khát vọng thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
 
Nội dung đào tạo gồm các chuyên đề: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành) và kiến thức bổ trợ.
 
Thời gian đào tạo 12 tháng.
 
NGỌC NGÀ