Cát Tiên: Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

06:04, 27/04/2020

10 năm thực hiện Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam"...
 

10 năm thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam” giai đoạn 2010 - 2020, các cấp Hội Nông dân huyện Cát Tiên không ngừng được củng cố, trở thành điểm tựa trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân.
 
Mô hình nuôi cá lồng trên hồ Đắc Lô (xã Gia Viễn) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Lê Hoa
Mô hình nuôi cá lồng trên hồ Đắc Lô (xã Gia Viễn) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Lê Hoa
 
Là huyện thuần nông, phần lớn người dân Cát Tiên phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp, Hội đã tập hợp, cổ vũ nông dân hăng say lao động sản xuất, cần cù, sáng tạo, thử nghiệm các mô hình kinh tế mới, giống mới hiệu quả để giảm nghèo bền vững, vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định, làm giàu chính đáng. 10 năm qua đã ghi nhận bước chuyển biến mạnh mẽ trong nội dung, phương pháp hoạt động Hội. Với phương châm hướng về cơ sở, Hội Nông dân huyện và Hội Nông dân các xã, thị trấn đã đi vào từng nông hộ, khích lệ, động viên bà con thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Hội đã tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với ứng dụng công nghệ cao, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ hợp lý, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị... Tính đến nay, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 68 triệu đồng/ ha; hình thành được 15 chuỗi liên kết sản xuất; tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất đạt 100%, cơ giới hóa trong thu hoạch đạt trên 90%, các khâu khác đạt 80%; phát triển và nâng cao chất lượng đàn vật nuôi. 
 
Hội đã chủ động phối hợp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm lúc nông nhàn cho hơn 7.500 lượt người.
 
Quỹ hỗ trợ nông dân được Hội Nông dân huyện xây dựng và quản lý chặt chẽ với tổng số tiền là 3,8 tỷ đồng, đã có 134 hộ vay thực hiện 13 dự án, mô hình mang lại giá trị kinh tế cao. Các tổ vay vốn ưu đãi của Hội Nông dân do Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác luôn hoạt động có hiệu quả, đã cho hội viên vay tổng vốn gần 80 tỷ đồng đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị cây trồng, vật nuôi. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được Hội đẩy mạnh, rộng khắp, đã tập hợp nông dân đoàn kết tương trợ giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững. Cán bộ, hội viên cùng nhau xây dựng quỹ tiết kiệm, tổ hội giúp nhau, trao đổi kinh nghiệm làm ăn. Hội luôn khuyến khích hội viên mạnh dạn thử nghiệm những mô hình làm ăn mới, hiệu quả, có thị trường tiêu thụ lớn như mô hình: trồng dâu nuôi tằm, nuôi bò lai, nuôi cá lồng ở hồ Đắc Lô, trồng rau lấy hạt, trồng lúa chất lượng cao, trồng cây ăn trái, trồng cây dược liệu... Toàn huyện hiện có 9 cơ sở Hội Nông dân, 59 chi hội cơ sở với gần 6.600 hội viên, hàng năm có hơn 2.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
 
Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, trong đó nông dân là nòng cốt, Hội đã tuyên truyền đến cán bộ, hội viên về mục đích, lợi ích thiết thực mà phong trào hướng tới là thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhận thức rõ lợi ích và trách nhiệm của mình đối với phong trào, bà con nông dân đã trở thành lực lượng đi đầu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Từ thành quả lao động, sản xuất, kinh doanh, các hộ nông dân đã xây dựng nhà cửa, hàng rào, cổng ngõ, tôn tạo không gian sống khang trang; tích cực đóng góp công, của, hiến đất xây dựng các công trình công cộng phục vụ dân sinh, mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, “Thắp sáng đường quê”, xây dựng nông thôn 3 sạch “Sạch nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”... Nhờ vậy, làng quê nông thôn không ngừng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày một cải thiện. Hiện nay, toàn huyện chỉ còn 1,51% hộ nghèo; 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào cuối năm 2020.
 
Ông Trần Nam Dân - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cát Tiên cho biết: 10 năm qua đã chứng minh tầm quan trọng trong Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục phát huy vai trò của mình, đẩy mạnh tuyên truyền để nông dân nhận thức đúng trách nhiệm, quyền lợi trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của huyện; hướng đến nông nghiệp công nghệ cao, đưa nông sản địa phương vươn xa hơn. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với nâng cao đời sống hội viên để thu hút nông dân tham gia. Sử dụng đúng, hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân, tập trung vào những mô hình, dự án thật sự hiệu quả và kịp thời nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua ở các cấp Hội.
 
Lâm Hà: Trên 23.700 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
 
Thống kê của Hội Nông dân huyện Lâm Hà cho biết, toàn huyện hiện nay có 23.743 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.
 
Có được kết quả trên, trong nhiều năm nay, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với ngành chức năng tỉnh và huyện tổ chức hàng ngàn buổi tập huấn kỹ thuật, nhằm giới thiệu các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản... cho đông đảo nông dân. 
 
Theo đánh giá của huyện, các lớp tập huấn đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao trình độ của nông dân trên địa bàn huyện, giúp nhà nông học hỏi và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, từ đó góp phần nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi trên địa bàn, hình thành những vùng sản xuất tập trung theo quy mô lớn, nâng cao giá trị cây trồng trên một đơn vị diện tích.
 
GIA KHÁNH
 
QUỲNH UYỂN