Trồng mới 45.000 cây hoa xác pháo trên Công viên Ánh Sáng

11:04, 15/04/2020

(LĐ online) - Sáng 15/4, Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết đang triển khai trồng hoa xác pháo trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài với kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của thành phố Đà Lạt trong mùa hè sắp tới.

(LĐ online) - Sáng 15/4, Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết đang triển khai trồng hoa xác pháo trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài với kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của thành phố Đà Lạt trong mùa hè sắp tới.
 
Công nhân đang trồng hoa xác pháo tại Công viên Ánh Sáng
Công nhân đang trồng hoa xác pháo tại Công viên Ánh Sáng
 
Trên diện tích 5.200 m 2, đơn vị đang tiến hành trồng 45.000 cây hoa xác pháo thay cho loại hoa cẩm tú cầu trồng thời gian qua đã già cỗi. Số hoa xác pháo được trồng chạy dài trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, từ khu vực ấp Ánh Sáng tới gần vòng xoay Đài phun nước trung tâm TP Đà Lạt. 
 
Công viên Ánh Sáng nằm tại khu vực trung tâm thành phố, luôn được luân phiên trồng nhiều loài hoa đẹp, nhiều màu sắc nên vài năm nay khu vực này đã trở thành điểm nhấn hấp dẫn du khách mỗi khi ghé thăm Đà Lạt. 
 
VĂN BÁU