Căng mình chống dịch ở Chốt số 1

07:02, 03/02/2021

(LĐ online) - Những ngày giáp tết, các lực lượng liên ngành tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại cửa ngõ huyện Đạ Huoai (Chốt số 1) đang phải oằn mình làm nhiệm vụ vì đây là tuyến đường có mật độ giao thông đông đúc nhất trong 4 chốt phòng chống dịch toàn tỉnh.

(LĐ online) - Những ngày giáp tết, các lực lượng liên ngành tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại cửa ngõ huyện Đạ Huoai (Chốt số 1) đang phải oằn mình làm nhiệm vụ vì đây là tuyến đường có mật độ giao thông đông đúc nhất trong 4 chốt phòng chống dịch toàn tỉnh.
 
Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid - 19 trên Quốc lộ 20 hoạt động vào thời điểm cuối năm nên lượng phương tiện luôn đông đúc ở hầu hết các khung giờ
Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid - 19 trên Quốc lộ 20 hoạt động vào thời điểm cuối năm nên lượng phương tiện luôn đông đúc ở hầu hết các khung giờ
 
Chính thức hoạt động từ ngày 30/1 đến nay, Chốt số 1 có nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang và khai báo y tế trên các phương tiện giao thông từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đồng, miền Tây Nam Bộ vào Lâm Đồng trên Quốc lộ 20. Chốt kiểm 1 được xem là “tấm lá chắn” quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ở cửa ngõ phía Nam của tỉnh Lâm Đồng. 
 
Mỗi ngày, có 4 ca trực làm việc liên tục 24/24 giờ với lực lượng từ 18 – 25 người. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày đêm, có khoảng 16.000 – 18.500 lượt người đi trên 5.500 – 6.500 lượt phương tiện giao thông các loại lưu thông qua chốt được kiểm tra và yêu cầu khai báo y tế, nhắc nhở đeo khẩu trang.
 
Lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm soát, kiểm tra thân nhiệt tài xế và người dân trên các phương tiện
Lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm soát, kiểm tra thân nhiệt tài xế và người dân trên các phương tiện
 
Ghi nhận vào sáng 3/2 tại Chốt số 1 cho thấy, lượng phương tiện đông đúc, nối đuôi nhau qua chốt. Trong khi đó, lực lượng làm nhiệm vụ liên tục ra hiệu dừng xe, đo thân nhiệt, lấy thông tin y tế, nhắc nhở đeo khẩu trang… không bỏ sót một ai. Anh Trần Quang Điện – Cán bộ Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc, cho biết: “Làm nhiệm vụ tại chốt, anh em chúng tôi luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình là để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Hơn nữa, mỗi chúng tôi đều ý thức được bản thân luôn đối diện với nguy hiểm, khó khăn. Do vậy, chúng tôi luôn tự trang bị cho mình đầy đủ trang thiết bị như bao tay, khẩu trang khi làm nhiệm vụ. Mỗi ca trực, chúng tôi kiểm tra thân nhiệt hàng ngàn lượt người, nên công việc lúc nào cũng thường trực và buộc anh em phải cố gắng hơn 100% sức lực và trách nhiệm. Phải gồng mình làm việc dưới trời nắng nóng, vất vả, khó khăn nhưng chúng tôi vui mừng khi người dân đều hợp tác với cơ quan chức năng và hầu hết đều đeo khẩu trang phòng dịch”.
 
Còn theo Trung tá Nguyễn Văn Thư – Trạm Phó Trạm Mađaguôi thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng (đóng tại huyện Đạ Huoai), sau gần 5 ngày làm nhiệm vụ tại Chốt số 1, các lực lượng đều trên dưới một lòng hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Trong những ngày qua, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh, huyện Đạ Huoai và Nhân dân đến thăm, tặng quà động viên nên dù khó khăn nhưng anh em rất phấn khởi. Đây chính là động lực để các lực lượng cùng nhau nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau gần 5 ngày làm việc, chúng tôi đã kiểm tra thân nhiệt khoảng 85.000 lượt người trên hơn 30.000 lượt phương tiện qua chốt vào Lâm Đồng” – Trung tá Nguyễn Văn Thư cho biết thêm.
 
Dưới cái nắng oi bức hơn 360C, lực lượng Cảnh sát cơ động kiểm tra thân nhiệt người dân trên các phương tiện giao thông qua Chốt vào Lâm Đồng
Dưới cái nắng oi bức hơn 36 độ C, lực lượng Cảnh sát cơ động kiểm tra thân nhiệt người dân trên các phương tiện giao thông qua Chốt vào Lâm Đồng

 

Làm nhiệm vụ ở mọi tư thế
Làm nhiệm vụ ở mọi tư thế

 

Lực lượng y tế được phân công nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt người dân đi trên các xe khách
Lực lượng y tế được phân công nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt người dân đi trên các xe khách

 

Để ghi chép lượng phương tiện và số lượng người qua chốt, đòi hỏi phải luôn tập trung cao độ để lắng nghe thông tin từ ngoài quốc lộ được truyền vào
Để ghi chép lượng phương tiện và số lượng người qua chốt, đòi hỏi phải luôn tập trung cao độ để lắng nghe thông tin từ ngoài quốc lộ được truyền vào

 

Giờ thay ca tại Chốt số 1 luôn diễn ra gấp rút, nhanh chóng
Giờ thay ca tại Chốt số 1 luôn diễn ra gấp rút, nhanh chóng
 
HẢI ĐƯỜNG