Cát Tiên: Cấp phát thẻ ra, vào tại các chợ để phòng chống dịch Covid-19

05:07, 20/07/2021

(LĐ online) - Ngày 20/7, ông Nguyễn Hoàng Phúc - Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên cho biết: Nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở các chợ trên địa bàn huyện, UBND huyện đã chỉ đạo cho các đơn vị triển khai lập các chốt và thực hiện phát thẻ cho người dân ra vào chợ.

(LĐ online) - Ngày 20/7, ông Nguyễn Hoàng Phúc - Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên cho biết: Nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở các chợ trên địa bàn huyện, UBND huyện đã chỉ đạo cho các đơn vị triển khai lập các chốt và thực hiện phát thẻ cho người dân ra vào chợ.
 
Các lực lượng tại chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 tiến hành cấp phát thẻ ra, vào chợ cho người dân tại chợ thị trấn Cát Tiên
Các lực lượng tại chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 tiến hành cấp phát thẻ ra, vào chợ cho người dân tại chợ Đức Phổ
 
Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, hiện nay, huyện Cát Tiên vẫn đang duy trì thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tuy nhiên, gần đây, một bộ phận Nhân dân có tâm lý lo lắng, hoang mang đổ xô đi mua đồ tích trữ ở chợ và các trung tâm thương mại. Điều này làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và làm lợi cho một số gian thương.
 
Do đó, UBND huyện đã chỉ đạo cho các đơn vị cùng các ban quản lý chợ trên địa bàn đã khẩn trương triển khai việc lập chốt, phân công lực lượng ứng trực, phát và thu thẻ ra vào các chợ cho người dân. Việc làm này đã được sự đồng tình ủng hộ rất cao của người dân và tiểu thương.
 
Theo đó, người dân sẽ được phát thẻ theo mẫu khi vào chợ, khi ra chợ phải nộp lại thẻ cho các chốt được đặt tại các cổng chợ để theo dõi, phục vụ công tác quản lý, điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm Covid-19 (nếu có).
 
Bên cạnh đó, UBND huyện Cát Tiên cũng đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân trong việc nâng cao ý thức cảnh giác, không hoảng loạn trước tình hình dịch bệnh hiện nay, nhất là không đổ xô đi mua sắm, tích trữ lương thực, thực phẩm. Bởi hàng hóa, nhu yếu phẩm sẽ không thiếu, ngay cả khi giãn cách xã hội, thì chính quyền sẽ có phương án để bảo đảm nhu cầu cho người dân. 
 
Luôn luôn thực hiện đúng biện pháp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế để giữ an toàn cho mọi người trước đại dịch Covid-19. 
 
HOÀNG SA