Ấn tượng Chương trình xúc tiến du lịch Hà Giang

09:03, 28/03/2019

Với lực lượng diễn viên đông đảo và đại diện các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, chính quyền... lên đến gần 100 thành viên, Đoàn xúc tiến du lịch của tỉnh Hà Giang do đích thân Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, đã tổ chức một chương trình với nhiều hoạt động gây ấn tượng tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trong 2 ngày vào giữa trung tuần tháng  tháng  3/2019.

Với lực lượng diễn viên đông đảo và đại diện các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, chính quyền... lên đến gần 100 thành viên, Đoàn xúc tiến du lịch của tỉnh Hà Giang do đích thân Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, đã tổ chức một chương trình với nhiều hoạt động gây ấn tượng tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trong 2 ngày vào giữa trung tuần tháng  tháng  3/2019.
 
Cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của Tổ quốc
Cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của Tổ quốc
 
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang - Triệu Tài Vinh, trong phát biểu khẳng định, ông đến Hội nghị xúc tiến du lịch với vai trò là doanh nghiệp, sẽ nghe ý kiến của khách để chiều lòng khách, nghe ý kiến của doanh nghiệp để hiểu doanh nghiệp… Ngoài hoạt động giới thiệu, trưng bày sản phẩm du lịch (tờ rơi, tập gấp, bản đồ du lịch, ấn phẩm du lịch…); đặc sản tỉnh Hà Giang (mật ong bạc hà, rượu ngô men lá, bánh tam giác mạch, đồ thổ cẩm, cam và các loại thảo dược được triết xuất từ tự nhiên…), điểm nhấn trong nội dung Xúc tiến Du lịch Hà Giang là chương trình biểu diễn nghệ thuật độc đáo mang âm hưởng các dân tộc sinh sống trên mảnh đất Hà Giang kéo dài khoảng 90 phút, với chủ đề “Sắc màu Hà Giang” ngay trên bờ biển, thu hút không chỉ du khách mà còn lôi cuốn được rất đông người dân thành phố Nha Trang.
 
Tâm điểm hoạt động của Đoàn công tác Hà Giang tại Khánh Hòa là Hội nghị xúc tiến du lịch với trên 150 đại biểu và khách mời, gồm đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch (HHDL) Việt Nam; đại biểu UBND các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp, truyền thông các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên... Hội nghị vừa là nơi gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu thông tin của các doanh nghiệp du lịch; vừa là nơi để chính quyền tỉnh Hà Giang đón nhận sự chia sẻ, góp ý, bàn bạc giải pháp giúp Hà Giang vượt qua khó khăn, tìm được giải pháp phát triển du lịch ngày một tốt hơn…
 
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang trực tiếp giới thiệu đặc sản cam Hà Giang đến quan khách tỉnh Khánh Hòa
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang trực tiếp giới thiệu đặc sản cam Hà Giang đến quan khách tỉnh Khánh Hòa
 
Hà Giang được biết đến là một tỉnh ở địa đầu Tổ quốc, là nơi giao thoa của hai vùng văn hóa Đông Bắc và Tây Bắc; đồng thời, là điểm trung chuyển giữa cung đường du lịch Đông - Tây Bắc và tiếp giáp với thị trường du lịch tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Hà Giang cũng là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời, nơi hội tụ của 19 dân tộc với những đặc trưng riêng có và nhiều lễ hội nổi tiếng, như Mông, Dao, Pà Thẻn, Cờ Lao, Lô Lô, Bố Y, Phù Lá, Pu Péo… từ lâu đã thu hút được sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.
 
Hà Giang có nhiều khó khăn, đặc biệt khó khăn về giao thông, do địa hình có nhiều khác biệt, như vùng núi đất phía tây, vùng cao núi đá phía bắc và vùng đồi núi thấp… Nhưng chính khác biệt này đã tạo cho Hà Giang những tài nguyên du lịch độc đáo và vô cùng hấp dẫn. Đó là những cánh rừng nguyên sinh, có nhiều dòng suối khoáng nóng chảy qua, thuận lợi cho phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe; là những con đường mòn hiểm trở, thích hợp cho loại hình du lịch mạo hiểm, khám phá và tổ chức các giải đua mô tô hoặc ô tô mạo hiểm; là danh thắng ruộng bậc thang, đặc sản chè Shan tuyết cổ thụ... Hà Giang có nhiều khu di tích lịch sử cách mạng, điểm đến du lịch tâm linh; những trang trại cam, táo, đà điểu, công…; những làng văn hóa du lịch cộng đồng của dân tộc thiểu số...
 
Độc đáo hơn cả chính là vùng núi đá vôi được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam, do tổ chức UNESCO công nhận năm 2010 và là khu du lịch trọng điểm của Quốc gia. Đây là một trong những vùng đá vôi đặc biệt, có sức lôi cuốn mạnh mẽ du khách và những nhà nghiên cứu khoa học, bởi chúng chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển của vỏ trái đất, những hiện tượng tự nhiên, những cảnh quan đặc sắc, tính đa dạng sinh học cao... Nhiều địa danh nổi tiếng như Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc) được mệnh danh là “Đệ nhất hùng quan”; Cổng trời, Núi Đôi (huyện Quản Bạ), hoang mạc đá, rừng đá (huyện Đồng Văn, huyện Mèo Vạc); Cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của Tổ quốc... Hà Giang cũng là vùng đất có nhiều lễ hội độc đáo như: Lễ hội chợ tình Khau Vai, Lễ hội khèn Mông, Lễ hội Gầu Tào, Lễ hội Hoa tam giác mạch... 
 
Trình diễn nghệ thuật dân tộc tại Hội thảo
Trình diễn nghệ thuật dân tộc tại Hội thảo
 
Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho biết: Với mục tiêu, phải sớm đưa Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, tiến tới có trình độ phát triển chung của khu vực, thì phát triển du lịch là một trong năm chương trình trọng tâm lớn của tỉnh. Với quyết tâm đó, Hà Giang không ngừng hoàn thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ nhà hàng, khách sạn; triển khai một số dự án lớn về khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp... Trên tinh thần đó, Hà Giang chọn Khánh Hòa để tổ chức xúc tiến du lịch vì Khánh Hòa là địa phương của năm du lịch quốc gia Việt Nam 2019; đồng thời, nhằm tăng cường hơn nữa mối giao lưu hợp tác với các tỉnh khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. 
 
Theo ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch HHDL Việt Nam: Hiếm tỉnh nào có sự xúc tiến đặc biệt như Hà Giang. Mặc dù là địa phương có thể gọi là phát triển chậm, nhưng như thế lại có những thuận lợi khi phát triển du lịch, tạo nên sự khác biệt chứ không thể ào ào như những nơi khác. Để bảo vệ môi trường, Hà Giang nên xây dựng các làng du lịch xanh; đồng thời, cần xây dựng hệ thống chính sách cho phát triển du lịch để Hà Giang trở thành điểm nhấn về ẩm thực, dược liệu, chữa bệnh, thể thao…
 
NHẬT QUÂN