Đạ Huoai: Ẩu đả tại nhà nghỉ, 1 thanh niên bị chém chết

03:09, 21/09/2015

(LĐ online) - Ngày 21/9, Công an huyện Đạ Huoai cho biết, sau khi bị 1 nhóm thanh niên (gồm 4 người) đuổi chém trọng thương vào tối 20/9, nạn nhân Đồng Văn Hưởng (19 tuổi, ngụ tại thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) đã tử vong trên đường chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu vào sáng 21/9.

(LĐ online) - Ngày 21/9, Công an huyện Đạ Huoai cho biết, sau khi bị 1 nhóm thanh niên (gồm 4 người) đuổi chém trọng thương vào tối 20/9, nạn nhân Đồng Văn Hưởng (19 tuổi, ngụ tại thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) đã tử vong trên đường chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu vào sáng 21/9.
 
Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20/9, tại Nhà nghỉ Công Lý (tổ 6, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa 1 nhóm thanh niên, gồm các đối tượng: Trọng, Duy (cùng ngụ tại xã Đạ P’Loa), Khương (ngụ tại xã Hà Lâm) và 1 đối tượng lạ mặt (chưa rõ lai lịch) dùng dao rượt chém anh Hưởng trọng thương. Sau khi bị chém, anh Hưởng được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến sáng 21/9, anh Hưởng được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy và tử vong trên đường cấp cứu.
 
Hiện, Công an huyện Đạ Huoai đang tập trung mọi lực lượng truy bắt các đối tượng gây ra cái chết của anh Hưởng để điều tra, làm rõ vụ việc.
 
KHÁNH PHÚC