Rừng thông Lâm Hà lại tiếp tục bị cưa hạ

04:07, 06/07/2016

(LĐ online) - Ít nhất đã có thêm 30 cây thông tại khu vực đền Hai Bà Trưng (xã Mê Linh, Lâm Hà) vừa bị cưa hạ, nâng số lượng thông bị đốn hạ trái phép tại khu vực này đến nay lên trên 400 cây… 

[links()] (LĐ online) - Ít nhất đã có thêm 30 cây thông tại khu vực đền Hai Bà Trưng (xã Mê Linh, Lâm Hà) vừa bị cưa hạ, nâng số lượng thông bị đốn hạ trái phép tại khu vực này đến nay lên trên 400 cây… 
 
Hiện trường rừng thông vừa bị cưa hạ trái phép tại TK 263a
Hiện trường rừng thông vừa bị cưa hạ trái phép tại TK 263a
Ghi nhận của phóng viên vào chiều ngày 5/7, hàng chục cây thông ba lá gần 20 năm tuổi ở khoảnh rừng trồng tại tiểu khu 263a, lâm phần nằm trên địa bàn xã Mê Linh (khu vực trước cổng đền Hai Bà Trưng) đã bị cưa hạ vẫn đang còn bỏ nằm ngổn ngang tại hiện trường. Toàn bộ số thông bị triệt hạ trái phép này lá cành vẫn còn xanh mướt; các vết cắt giữa thân và gốc vẫn đang tứa nhựa… 
 
Liên quan tới số thông bị cưa hạ trái phép này, ông Nguyễn Văn Đúng (nhà ngay bìa rừng), cho biết chính tay ông cưa hạ trong ngày 4/7, và đến nay số lượng thông mà ông đã cưa hạ là hơn 400 cây, nhưng tất cả đều bị cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ chưa bán được. Lý giải cho việc cưa hạ rừng thông, ông Đúng cho rằng khu rừng trên là do chính tay ông trồng vào năm 1997, theo chương trình 327, trên đất của gia đình khẩn hoang, nay con cái đều có gia đình ra ở riêng, hai vợ chồng lớn tuổi nên đốn hạ để đổi gạo, nhưng nhà nước không cho bán gỗ, giờ hạ để lấy đất trồng hoa màu sinh sống.
 
Trước đó như Báo Lâm Đồng đã phản ánh, sau khi phát hiện rừng thông tại khu vực trên bị cưa hạ, các cơ quan chức năng của huyện Lâm Hà đều vào cuộc nhưng rừng vẫn tiếp tục bị triệt hạ. Sau đó, UBND huyện Lâm Hà có văn bản chỉ đạo Ban QLRPH Nam Ban kiểm tra, rà soát để thanh lý hợp đồng trồng rừng với ông Nguyễn Văn Đúng (người nhận trồng và đốn hạ rừng thông), nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm vụ việc, trong khi rừng thông thì vẫn tiếp tục bị chặt hạ từng ngày.
 
Thụy Trang