Vào tù vì tội cướp tài sản

08:10, 12/10/2016

Tại xã Tân Nghĩa, Tòa án Nhân dân huyện Di Linh vừa mở phiên tòa lưu động để xét xử sơ thẩm vụ án "cướp tài sản". Hội đồng xét xử đã tuyên án mỗi bị cáo 7 năm tù giam đối với Lê Thanh Lâm (sinh năm 1990) và Nguyễn Thành Long (sinh năm 1987) cùng trú tại tổ dân phố 17, thị trấn Di Linh. 

Tại xã Tân Nghĩa, Tòa án Nhân dân huyện Di Linh vừa mở phiên tòa lưu động để xét xử sơ thẩm vụ án “cướp tài sản”. Hội đồng xét xử đã tuyên án mỗi bị cáo 7 năm tù giam đối với Lê Thanh Lâm (sinh năm 1990) và Nguyễn Thành Long (sinh năm 1987) cùng trú tại tổ dân phố 17, thị trấn Di Linh. 
 
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Di Linh, vào lúc 19 giờ 30 ngày 24/4/2016, Lê Thanh Lâm, Nguyễn Thành Long cùng với Bùi Minh Khang và Tuấn (đều trú tại Đồng Nai, chưa rõ lai lịch) chở nhau bằng 2 xe máy. Khi đến khu vực gần Trạm Biến áp 500 kV (ở tổ dân phố 17), gặp K’Búi (sinh năm 1991, trú tại thôn 1, xã Tân Châu) cùng bạn gái đang ngồi trò chuyện bên lề đường, cả 4 người trong nhóm dùng 2 ống chích và kim tiêm hù dọa rồi lấy cướp 2 điện thoại di động và 590.000 đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện Di Linh đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ được Lâm và Long. Còn Khanh và Tuấn đã bỏ trốn, hiện đang có lệnh truy nã. 
 
XL