Cát Tiên: Điều tra vụ 46 cây cà phê của dân bị chặt phá

05:09, 07/09/2017

Ông Nguyễn Chí Thành (ngụ thôn Phước Thái, xã Phước Cát II, huyện Cát Tiên) cho biết, ông vừa đề nghị Công an huyện Cát Tiên vào cuộc điều tra vụ 46 cây cà phê và 1 cây điều của gia đình ông bị kẻ gian chặt phá.

Ông Nguyễn Chí Thành (ngụ thôn Phước Thái, xã Phước Cát II, huyện Cát Tiên) cho biết, ông vừa đề nghị Công an huyện Cát Tiên vào cuộc điều tra vụ 46 cây cà phê và 1 cây điều của gia đình ông bị kẻ gian chặt phá.
 
Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, vụ việc được phát giác vào ngày 30/8/2017, khi ông Thành đi thăm vườn cà phê và phát hiện vườn cà phê nhà mình đã bị kẻ gian đốn hạ. Vườn cà phê trên thuộc Tiểu khu 511, Vườn quốc gia Cát Tiên. Vườn cà phê này được ông Thành mua từ năm 2011. Sau đó, ông Thành tiến hành trồng cà phê. Hiện, cây cà phê đã bước sang năm thứ 6. Ngoài chặt phá 46 cây cà phê, kẻ gian còn chặt 1 cây điều. 
 
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Cát Tiên điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.    
 
N.ĐỒNG