Đức Trọng: Vận động đối tượng giết người ra tự thú

03:10, 08/10/2017

(LĐ online) - Vào hồi 20h30' ngày 7/10, tại quán Bi da Thanh Bình, số 4 Nguyễn Trung Trực, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đã xẩy ra 1 vụ ẩu đả dẫn tới án mạng.

(LĐ online) - Vào hồi 20h30' ngày 7/10, tại quán Bi da Thanh Bình, số 4 Nguyễn Trung Trực, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đã xẩy ra 1 vụ ẩu đả dẫn tới án mạng.
 
Đối tượng và tang vật gây án
Đối tượng và tang vật gây án

Nạn nhân là Lục Văn Cư, sinh 1991, trú Tổ 31, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng đã bị Nguyễn Công Trường sinh 1999 ngụ xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đánh bị thương tích. Khi sự việc xảy ra người dân đã đưa anh Cư đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Được sự vận động của Công an huyện Đức Trọng, đến 23h30’ cùng ngày, Nguyễn Công Trường đã được gia đình đưa đến Công an huyện đầu thú. Tại cơ quan Công an, Trường khai nhận đã trực tiếp dùng dao bấm dài khoảng 25 cm đâm 1 nhát vào phần lưng bên trái của nạn nhân rồi bỏ trốn. Nguyên nhân xuất phát từ việc trước đó Cư có mâu thuẫn với nhóm của Trường.
 
Hiện Công an huyện Đức Trọng đang giam giữ đối tượng để điều tra làm sáng tỏ vụ việc.
 
TQT