Đà Lạt: Truy bắt nhóm côn đồ chém 5 người bị thương

08:10, 02/10/2019

(LĐ online) - Ngày 2/10, Công an TP Đà Lạt cho biết đang tiến hành truy bắt nhóm côn đồ mang hung khí xông vào quán ăn chém 5 người bị thương…

(LĐ online) - Ngày 2/10, Công an TP Đà Lạt cho biết đang tiến hành truy bắt nhóm côn đồ mang hung khí xông vào quán ăn chém 5 người bị thương…
 
Tang vật vụ án đang tạm giữ tại cơ quan công an
Tang vật vụ án đang tạm giữ tại cơ quan công an
 
Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra lúc khoảng 11 giờ 45 ngày 30/9, tại quán ăn Thuận Phát (P6, TP Đà Lạt). Thời điểm trên, đối tượng Nguyễn Văn Phước (44 tuổi, quê Thừa Thiên Huế), điều khiển xe taxi BS 49A - 12129, cùng với Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi) điều khiển 1 ô tô khác chở theo gần 10 người mang theo nhiều hung khí đến trước quán ăn Thuận Phát. Khi đến nơi, các đối tượng này lấy dao, rựa trên xe của Phước lao vào quán ăn chém người loạn xạ…, sau đó lên 2 ô tô rời khỏi hiện trường. Lúc xảy ra vụ việc trong quán ăn có khoảng trên 10 thực khách, và hậu quả làm 5 người trong quán bị thương, trong đó 1 người bị đứt gần lìa cẳng tay trái phải nhập viện cấp cứu.  
 
Bằng biện pháp nghiệp vụ và qua truy xét nhanh, cơ quan điều tra Công an TP Đà Lạt đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Phước. Đồng thời tạm giữ tang vật, gồm một ô tô, 1 cây kiếm bằng kim loại dài 70 cm, 1 cây gậy bóng chày...
 
Theo Trung tá Hồ Hải Dương, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt, theo lời khai ban đầu đối tượng Phước, do người nhà Phước, Hùng có “vay nóng” của nhóm người kinh doanh tại quán vịt quay Thuận Phát. Thời gian qua, liên tục có người đến nhà người thân của Phước hăm dọa, khủng bố bằng chất bẩn, sơn. Do đó, Phước gọi thêm Hùng và một số đối tượng khác (chưa rõ danh tính) tới quán vịt quay để “xử lý”.
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ và truy bắt các đối tượng cố ý gây thương tích để xử lý nghiêm theo luật định.
 
THỤY TRANG