Bắt quả tang nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong khách sạn

10:04, 12/04/2020

(LĐ online) - Tới 10 giờ sáng 12/4, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma tuý phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt đã đưa nhóm sử dụng ma tuý tại một khách sạn trên đường Hoàng Diệu về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

(LĐ online) - Tới 10 giờ sáng 12/4, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma tuý phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt đã đưa nhóm sử dụng ma tuý tại một khách sạn trên đường Hoàng Diệu về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Nhóm thanh niên sử dụng ma tuý bị lực lượng công an bắt quả tang tại tầng 3, khách sạn Hoàng Uyên trên đường Hoàng Diệu
Nhóm thanh niên sử dụng ma tuý bị lực lượng công an bắt quả tang tại tầng 3, khách sạn Hoàng Uyên trên đường Hoàng Diệu
 
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 40 phút ngày 12/4, qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma tuý phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an Phường 5 tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Hoàng Uyên (đường Hoàng Diệu, Phường 5, TP Đà Lạt) phát hiện nhiều phòng tại khách sạn này có nhiều nam, nữ đang sử dụng ma tuý.
 
Tại phòng số 306, lực lượng chức năng phát hiện 16 thanh niên (gồm 2 nữ, 14 nam) đang sử dụng ma túy và thu giữ tại chỗ 1 gói ma tuý Ketamine.
 
Qua khai thác nhanh, nhóm đối tượng hầu hết có hộ khẩu, sinh sống tại TP Đà Lạt và các huyện lân cận (Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà...), chơi chung với nhau thông qua trang mạng xã hội facebook. Lúc 23 giờ ngày 11/4, cả nhóm hẹn tụ tập tại khách sạn trên, thuê phòng 306, mang theo "đồ nghề" gồm đĩa sứ, dàn loa, đèn màu... để chơi ma tuý.
 
Cả nhóm thống nhất góp tiền, từ 500 đến 800 ngàn, hầu hết là 1 triệu đồng (trừ 2 nữ giới không phải góp tiền) để mua ma tuý tổng hợp sử dụng. Khi lực lượng cảnh sát ập vào, nhóm thanh niên đã sử dụng hết 15 viên thuốc lắc và đang bỏ gói ma tuý Kentamine ra đĩa sứ để chung nhau hít. Ngoài ra, trong phòng còn có loa mở nhạc công suất lớn, các đối tượng để mình trần lắc lư và chơi ma tuý trong tiếng nhạc ngay khi lực lượng công an ập vào.
 
Các đội nghiệp vụ Công an TP Đà Lạt lập biên bản tại hiện trường nhóm thanh niên sử dụng, tàng trữ ma tuý
Các đội nghiệp vụ Công an TP Đà Lạt lập biên bản tại hiện trường nhóm thanh niên sử dụng, tàng trữ ma tuý
 
Tại phòng 305, các đội nghiệp vụ Công an Đà Lạt tiếp tục tạm giữ 7 đối tượng, thu giữ 1 gói ma tuý Ketamine và 1 viên nghi thuốc lắc. Số thuốc này do đối tượng Nguyễn Ngọc Lợi (24 tuổi, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) khai nhận vừa mua của 2 đối tượng khác, cả nhóm chưa kịp sử dụng.
 
Ngay trong đêm, lực lượng trinh sát hình sự phối hợp truy tìm, tóm gọn thêm 2 đối tượng bán số ma tuý trên cho Lợi là Lê Đăng Duy (24 tuổi, trú phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Lan Anh (trú TP Buôn Ma Thuột).
 
Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Lạt cho biết, đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố chứng cứ, đề xuất lãnh đạo khởi tố các bị can về hành vi tàng trữ, sử dụng ma tuý và mua bán trái phép chất ma tuý. 
 
Theo thông tin ban đầu, khách sạn Hoàng Uyên được Nguyễn Tuấn Anh (36 tuổi, ngụ Quận Lê Chân, TP Hải Phòng) thuê lại. Làm việc với Cơ quan chức năng, Tuấn Anh thừa nhận không khai báo số khách thuê phòng theo quy định phòng chống dịch Covid-19.
 
Hiện, vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt tiếp tục mở rộng, điều tra.
 
C.THÀNH