Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân để mất rừng

04:11, 03/11/2020

(LĐ online) - Đó là nội dung văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Lạc Dương kiểm tra, xử lý, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng phá rừng tại khu vực Tiểu khu 118, xã Đạ Sar.

(LĐ online) - Đó là nội dung văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Lạc Dương kiểm tra, xử lý, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng phá rừng tại khu vực Tiểu khu 118, xã Đạ Sar.
 
Rừng thông 3 lá tại Tiểu khu 118 bị ken gốc đã vàng lá, đang chờ chết
Rừng thông 3 lá tại Tiểu khu 118 bị ken gốc đã vàng lá, đang chờ chết
 
Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (gọi tắt là Ban Chỉ đạo phát triển lâm nghiệp) tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban Chỉ đạo phát triển lâm nghiệp huyện Lạc Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ trách nhiệm, sai phạm của các tập thể, cá nhân liên quan (đơn vị chủ rừng, Ban Lâm nghiệp xã), trong việc để xảy ra tình trạng phá rừng trong thời gian dài nhưng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm để xử lý kỉ luật nghiêm theo quy định.
 
Ban Chỉ đạo phát triển lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị UBND huyện Lạc Dương tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Cùng với đó, UBND huyện Lạc Dương khẩn trương chấn chỉnh Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim (Ban QLRPHĐN Đa Nhim) trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và lập hồ sơ ban đầu chuyển cho cơ quan, người có thẩm quyền xử lý phải theo mẫu biên bản qui định do UBND tỉnh ban hành. Riêng công tác trồng lại rừng trên diện tích vi phạm chỉ được thực hiện sau khi có kết quả của cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với các vụ vi phạm.
 
Đối với Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương, cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại khu vực Tiểu khu 118, xã Đạ Sar. Định giá trị lâm sản thiệt hại để xem xét, khởi tố vụ án vệ tội hủy hoại rừng theo quy định pháp luật. Đồng thời, phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra Công an Lạc Dương tiến hành các bước điều tra, xác minh và tổ chức truy tìm các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm hủy hoại rừng tại khu vực trên.
 
Giao Công an huyện Lạc Dương điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân Ban QLRPHĐN Đa Nhim được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực Tiểu khu 118, để xác định có hay không việc thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng. Đồng thời, phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện trong việc khám nghiệm hiện trường và hỗ trợ công tác điều tra, truy tìm các đối tượng thực hiện hành vi phá rừng trái pháp luật. 
 
Rừng thông nguyên sinh bị hủy hoại, chết đứng
Rừng thông nguyên sinh bị hủy hoại, chết đứng
 
Liên quan vụ việc, thực hiện văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phát triển lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng, trước đó UBND huyện Lạc Dương cũng đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện, hạt Kiểm lâm, Ban QLRPHĐN Đa Nhim cùng UBND xã Đạ Sar khẩn trương xử lý vụ phá rừng tại Tiểu khu 118, xã Đạ Sar như Báo Lâm Đồng online phản ánh. 
 
UBND huyện Lạc Dương cũng giao cho Hạt Kiểm lâm chủ trì phối hợp với Ban QLRPHĐN Đa Nhim, UBND xã Đạ Sar và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khám nghiệm hiện trường; xem xét nếu đủ điều kiện thì khởi tố vụ án để điều tra theo quy định. 
 
Về phía Công an huyện, UBND huyện Lạc Dương đề nghị điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý rừng liên quan qua các thời điểm do không phát hiện, xử lý vi phạm kịp thời trong thời gian dài; xem xét, xử lý hoặc báo cáo đề xuất xử lý theo quy định. 
 
Trước đó, Báo Lâm Đồng online đã phản ánh, nhiều diện tích rừng thông nguyên sinh thuộc khu vực rừng đầu nguồn Đa Nhim bị tàn phá, hủy hoại trong suốt thời gian dài tại Tiểu khu 118 (lâm phần nằm trên địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương), nhưng chủ rừng không có biện pháp ngăn chặn, khiến dự luận bất bình. 
 
Xác định ban đầu của cơ quan chức năng, kể từ tháng 7/2013, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực Tiểu khu 118, xã Đạ Sar đã phát hiện, lập hồ sơ 3 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích 1.408 m2. Đồng thời, đơn vị quản lý, bảo vệ rừng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm lập hồ sơ 4 vụ phá rừng với diện tích 418 m2, chưa kể cán bộ quản lý rừng tại đây ghi nhận nhiều vụ phá rừng nhưng không chuyển giao cho cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vì không phát hiện được đối tượng vi phạm.
 
Mặc dù phát hiện các hành vi phá rừng từ rất sớm nhưng chủ rừng vẫn không có biện pháp xử lý, ngăn chặn triệt để khiến nhiều ha rừng thông tự nhiên tại khu vực Tiểu khu 118, xã Đạ Sar bị hủy hoại.
 
THỤY TRANG