Khởi tố, bắt giam đối tượng phá rừng

12:12, 05/12/2020

(LĐ online) - Sáng 5/12, Công an huyện Đam Rông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với K'Rang (30 tuổi; trú thôn Liêng Đơng, xã Phi Liêng) để điều tra về tội "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản". 

(LĐ online) - Sáng 5/12, Công an huyện Đam Rông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với K’Rang (30 tuổi; trú thôn Liêng Đơng, xã Phi Liêng) để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. 
 
Công an huyện Đam Rông đọc lệnh bắt giam K’Rang
Công an huyện Đam Rông đọc lệnh bắt giam K’Rang
 
Trước đó, ngày 10/11/2020, các cơ quan quản lý, bảo vệ rừng của huyện Đam Rông phát hiện tại lô a, khoảnh 8, Tiểu khu 214, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý xảy ra vụ khai thác 29 cây thông ba lá, nhóm IV gây thiệt hại trên 30 m 3 gỗ.  
 
Sau khi phát hiện sự việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đam Rông đã tiếp nhận hồ sơ từ Hạt Kiểm lâm Đam Rông và cử lực lượng khẩn trương tiến hành làm rõ. 
 
Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã thu thập đủ chứng cứ chứng minh trong thời gian cuối tháng 10, đầu tháng 11/2020, đối tượng K’Rang đã rủ các đối tượng  K’Riêng (24 tuổi), K’Duy (27 tuổi, trú cùng xã Phi Liêng) đi khai thác gỗ trái phép tại Tiểu khu 214. 
 
Số gỗ sau khi khai thác được K’Rang một phần đưa cho đối tượng khác đi tiêu thụ, một phần mang về nhà cất giữ. 
 
Khám nhà đối tượng K’Rang, Cơ quan Điều tra đã thu giữ được 2.34 m 3 gỗ thông là gỗ mà đối tượng xẻ từ Tiểu khu 214 đưa về nhà cất giữ. 
 
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Đam Rông tiếp tục điều tra, làm rõ. 
 
PHƯƠNG LÂM