Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

06:09, 20/09/2022
Thực hiện Kế hoạch số 229 của Bộ Công an về thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch 104, chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh và công an các địa phương quyết liệt ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xe cơi nới, quá khổ, quá tải - những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua.
 
CSGT Công an tỉnh tổ chức kiểm tra tải trọng xe tải
CSGT Công an tỉnh tổ chức kiểm tra tải trọng xe tải
 
•  THÀNH LẬP HAI TỔ ĐẶC BIỆT 
 
Để đẩy mạnh đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thành lập hai tổ đặc biệt dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách địa bàn, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tấn công tội phạm, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy và thực hiện tất cả các chức năng giúp lãnh đạo Công an tỉnh quán xuyến địa bàn nhằm tăng cường công tác xử lý vi phạm về trật tự giao thông và sẽ làm rõ trách nhiệm nếu tuyến, địa bàn huyện, thành phố nào để xảy ra vi phạm
 
Theo ghi nhận của phóng viên, tại hầu hết các tuyến quốc lộ, những cung đường giao thông đông đúc, quan trọng ở một số địa phương thời gian qua đều có các tổ CSGT thường xuyên cắm chốt để điều tiết, phân luồng giao thông. Một số tuyến đường, lực lượng CSGT tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động thường xuyên cả vào ban đêm.
 
Trên lĩnh vực xử lý phương tiện chở quá khổ, quá tải, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh thời gian qua đã kiên quyết lập biên bản xử lý nhiều trường hợp tại nhiều địa điểm thuộc QL 20, QL 27, 27C… Khi phát hiện các xe tải cơi nới thành thùng, chở quá tải, đều quyết liệt buộc tháo dỡ ngay tại chỗ. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSGT như vậy, cánh tài xế và doanh nghiệp vận tải thời gian gần đây đã có dấu hiệu thận trọng hơn trong bốc xếp hàng hóa, tránh vi phạm chở quá khổ, quá tải. 
 
Không chỉ ở các tuyến quốc lộ, lực lượng CSGT Công an tỉnh còn phối hợp với công an các địa phương và với Thanh tra Giao thông tỉnh Lâm Đồng thực hiện chuyên đề cân tải trọng và kiểm tra cơi nới thành, thùng xe trên cả một số tuyến tỉnh lộ, đặc biệt là đối với các loại xe ben chở cát sỏi, và các loại vật liệu xây dựng, kết hợp xử phạt và tuyên truyền, cam kết để đảm bảo an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông. 
 
•  KẾT HỢP XỬ PHẠT VỚI TUYÊN TRUYỀN 
 
Lãnh đạo Công an tỉnh luôn yêu cầu đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CSGT trong quá trình thi hành nhiệm vụ phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, kết hợp mềm dẻo giữa xử phạt với tuyên truyền và ứng xử văn hóa khi giao tiếp với Nhân dân và du khách, góp phần xây dựng, nâng cao hình ảnh người chiến sĩ CSGT luôn đẹp trong mắt người dân.
 
Ghi nhận tại QL 20, đoạn qua địa bàn huyện Đạ Huoai, lực lượng CSGT Trạm Madagui thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành lập tổ tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm những người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn; tốc độ, tải trọng, lấn làn, vượt ẩu. Còn tại Trạm CSGT Eo Gió, ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên tuyến đường được giao; cán bộ, chiến sĩ ở Trạm còn phối hợp với Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Lâm Hà tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp về ma túy, nồng độ cồn trên QL 27. Trong những đợt kiểm tra thường xuyên, liên tục, tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong nhiều ôtô do tài xế vi phạm nồng độ cồn, quá tải trọng, cơi nới thùng xe, đồng thời kiên quyết cẩu xe về bãi tạm giữ phương tiện để xử lý nghiêm nhằm tăng tính răn đe.
 
Trong đợt cao điểm du lịch hè vừa qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, khác hẳn so với những năm trước đây. Kết quả này nhờ vào những nỗ lực rất lớn của lực lượng CSGT Công an tỉnh và công an các địa phương trong việc tổ chức phân luồng, tăng cường tuần tra, hướng dẫn và kịp thời điều tiết giao thông. Nói về công tác đẩy mạnh phối hợp giữa Phòng CSGT Công an tỉnh và công an các huyện, Thượng tá Đoàn Mạnh Toàn - Trưởng Phòng CSGT Công an Lâm Đồng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xe cơi nới, quá khổ, quá tải, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật và triển khai bố trí quân số ứng trực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bất kể ngày hay đêm. Các tổ công tác liên tục tuần lưu, phối hợp tốt với nhau để khi xảy ra bất kỳ vụ việc gì đều nhanh chóng có mặt xử lý kịp thời, bảo đảm giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách. 
 
•  TAI NẠN GIAO THÔNG GIẢM
 
Nhiều năm qua, CSGT Công an tỉnh vẫn duy trì liên tục công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, xây dựng văn hoá giao thông. Bởi đối với việc đảm bảo an toàn giao thông, nếu chỉ dừng lại ở việc ra quân xử phạt và chế tài thì kết quả đạt được chắc chắn không thể bền vững. Chính vì vậy, ngoài việc tăng cường công tác tuần tra, xử phạt, lãnh đạo Phòng CSGT còn đồng thời yêu cầu lực lượng CSGT còn phải tận tình hướng dẫn người dân, du khách tuân thủ đúng Luật Giao thông đường bộ.
 
Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2022, với sự vào cuộc quyết liệt, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng so với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm 6,1% (62/66 vụ), số người chết giảm 6,5% (43/46 người). 
 
Điều đáng ghi nhận nữa là hầu hết tài xế đều ý thức khá tốt và chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, văn hoá khi tham gia gia thông. Các hiện tượng ngang nhiên chạy xe cơi nới thành thùng, chở vật liệu xây dựng quá tải trọng… đã dần vắng bóng. Anh Trần Văn Sơn - tài xế xe tải, cho biết: “Tôi là tài xế xe tải chuyên nghiệp, vận chở hàng hóa thường xuyên nên xác định việc chở đúng tải trọng luôn giúp tài xế tự tin hơn khi xử lý các tình xuống trên đường. Việc chạy xe đúng tải trọng, tuân thủ các quy định về tốc độ còn giúp hạn chế được hao mòn của xe, vừa tránh bị CSGT xử phạt ngoài ra còn góp phần hạn chế hư hỏng hạ tầng giao thông”.
 
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông thì ngoài nỗ lực của lực lượng CSGT thôi chưa đủ, mà còn rất cần sự chung tay của toàn thể xã hội, đặc biệt là của các lái xe, đơn vị vận tải trong việc tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, nâng cao văn hoá giao thông.
 
NGUYỄN NGHĨA