Đức Trọng: Rủ nhau đi cướp, hai anh em cùng vào tù

04:12, 23/12/2014

(LĐ online) - Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng vừa mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Trần Huy Trung (24 tuổi) 3 năm tù giam, Trần Huy Kim (17 tuổi, cùng trú tại thôn Thống Nhất, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) 7 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản.

(LĐ online) - Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng vừa mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Trần Huy Trung (24 tuổi) 3 năm tù giam, Trần Huy Kim (17 tuổi, cùng trú tại thôn Thống Nhất, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) 7 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản.
 
Theo bản án, Trung và Kim là hai anh em ruột, chiều ngày 1/7, Trung dùng xe máy BKS 49D1 - 19555 chở Kim ra thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng) chơi, phát hiện thấy chị Đinh Thị Thùy Linh đi bộ cầm điện thoại di động trên tay, Trung chạy xe áp sát để Kim ngồi sau giật điện thoại Sam sung trị giá 2,9 triệu đồng.
 
Thấy ngon ăn, buổi tối cùng ngày, cả hai lại rủ nhau đi cướp. Bằng thủ đoạn cũ, Trung chạy xe trên đường Hoàng Văn Thụ (Đức Trọng), thấy chị Lộc Thị Lâm Thanh đi bộ ven đường, trên tay cầm giỏ xách màu đen, Trung quay xe lại để Kim ngồi sau giật giỏ xách lấy tài sản bên trong gồm điện thoại di động Nokia trị giá 3,8 triệu đồng và 250 ngàn đồng tiền mặt rồi cả hai bỏ chạy về Lâm Hà.
 
Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của hai anh em Trung và Kim là nguy hiểm, chỉ trong thời gian ngắn gây ra 2 vụ cướp tài sản của người bộ hành nên đã tuyên hình phạt nghiêm khắc trên.
 
TIẾN DÂN