Hàng vạn người tị nạn Syria trở về Idlib sau thỏa thuận ngừng bắn

07:04, 01/04/2020

Hàng vạn người Syria đã và đang trở về quê nhà ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.sau khi chính quyền Syria tạm dừng các chiến dịch quân sự ở khu vực này.

Hàng vạn người Syria đã và đang trở về quê nhà ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.sau khi chính quyền Syria tạm dừng các chiến dịch quân sự ở khu vực này.
 
Trẻ em chơi đùa tại trại tị nạn ở Deir Hassan, tỉnh Idlib, Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/3
Trẻ em chơi đùa tại trại tị nạn ở Deir Hassan, tỉnh Idlib, Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/3
 
Ngày 31/3, truyền thông Trung Đông đưa tin khoảng 35.000 người Syria phải đi lánh nạn do xung đột leo thang đã trở về nhà ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.
 
Động thái này diễn ra sau khi các bên xung đột đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga làm trung gian.
 
Theo một số nguồn thạo tin, nhiều người Syria đã trở về nhà ngay sau khi chính quyền Syria tạm dừng các chiến dịch quân sự ở khu vực trên.
 
Giám đốc Nhóm phối hợp phản ứng (RCG) ở Syria, tổ chức chuyên thu thập các thông tin về di cư ở khu vực, ông Mohammad Hallaj xác nhận: “Một số người tị nạn đã trở về nhà của họ.”
 
Trong khi đó, theo trang mạng Zaman Al Wasl, khoảng 100 xe quân sự chở theo 1.200 lính và 15 xe tăng đã di chuyển từ thị trấn Saraqeb, tỉnh Idlib và tiến về các khu vực thuộc phía Đông Euphrates.
 
Theo một số nguồn tin từ lực lượng phiến quân, các binh sỹ thuộc Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Lực lượng Vệ binh Cộng hòa của Syria cùng với lực lượng dân quân thân Iran đã đồn trú tại Saraqeb, Maaret al-Numan và Jabal al-Zawya.
 
(Theo Vietnam+)