Kết thúc một mùa giải bóng đá châu Âu không khán giả

05:05, 20/05/2021

Một mùa bóng không khán giả ở các giải quốc nội châu Âu đang đi đến những trận đấu cuối cùng. Không có một sự ngạc nhiên lớn nào xảy ra khi các đội bóng có tên tuổi lâu nay vẫn cứ tiếp tục lên ngôi.

Một mùa bóng không khán giả ở các giải quốc nội châu Âu đang đi đến những trận đấu cuối cùng. Không có một sự ngạc nhiên lớn nào xảy ra khi các đội bóng có tên tuổi lâu nay vẫn cứ tiếp tục lên ngôi.
 
Ngoại hạng Anh đã mở cửa từng bước cho khán giả vào sân trở lại ở những vòng đấu cuối. Trong ảnh: Các cầu thủ Leicester mừng bàn thắng trong trận chung kết FA mùa giải năm nay trước 20 nghìn khán giả được phép vào sân. Ảnh: Internet
Ngoại hạng Anh đã mở cửa từng bước cho khán giả vào sân trở lại ở những vòng đấu cuối. Trong ảnh: Các cầu thủ Leicester mừng bàn thắng trong trận chung kết FA mùa giải năm nay trước 20 nghìn khán giả được phép vào sân. Ảnh: Internet
 
Kịch tính ở Tây Ban Nha 
 
Nếu có kịch tính nào đáng kể nhất cho đến tận phút chót thì đó là cuộc đua vô địch ở giải La Liga của Tây Ban Nha năm nay. Cho đến vòng 37 này và chỉ còn duy nhất một vòng cuối 38 nữa là kết thúc giải thì danh hiệu vô địch vẫn chưa biết thuộc về đội nào.
 
Xếp cuối bảng của La Liga ở 3 vị trí phải xuống hạng lần lượt từ dưới lên là đội Eibar với 30 điểm; Real Valladolid 31 điểm và Elche 33 điểm. Nhưng do đội ở vị trí 17 là đội Huesca cũng chỉ được 33 điểm sau 37 trận nên cuộc chiến trụ hạng vẫn còn gay cấn đến phút chót. Cả 4 đội cuối bảng này sẽ phải chiến đấu trong vòng chót để tìm cơ hội cho mình. 
 
Phía trên bảng xếp hạng, trong 3 đội dẫn đầu, Barcelona với 76 điểm xếp thứ 3 sau 37 trận coi như đã từ bỏ cuộc đua vô địch. Danh hiệu này giờ chỉ là chuyện giải quyết giữa Real Madrid (được 81 điểm sau 37 trận, đứng nhì bảng) và Atletico Madrid (83 điểm sau 37 trận, dẫn đầu bảng). Trong lượt đấu cuối đồng loạt diễn ra vào ngày 22/5 tuần này, Atletico Madrid sẽ gặp Real Valladolid - đội đang tận lực cố gắng tìm chút hy vọng cho cơ hội trụ hạng nên không dễ chút nào; còn Real Madrid sẽ gặp Villarreal - đội đang đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng. Nếu Atletico Madrid thắng, chiếc cúp vô địch về tay mình; nếu hòa hay thua thì phải chờ kết quả của trận Real Madrid - Villarreal để quyết định. Chính vì vậy, người hâm mộ vẫn phải chờ đến phút chót để biết ai là nhà vô địch. 
 
Hấp dẫn giờ cuối ở Pháp
 
Không chỉ bóng đá Tây Ban Nha mà Ligue 1 của Pháp mùa giải này cũng kịch tính không kém. Sau 37 vòng đấu, ông lớn Paris Saint Germain (PSG) được 79 điểm, đứng nhì, thua đội dẫn đầu bảng xếp hạng là Lille đúng 1 điểm. Do đội đứng thứ 3 bảng xếp hạng là Monaco chỉ được 77 điểm sau 37 trận nên cuộc đua đến chức vô địch chỉ là cuộc giải quyết lẫn nhau giữa Lille và PSG trong trận đấu cuối vào ngày 24/5.
 
Ở cuối bảng xếp hạng, Ligue 1 đã xác định 2 suất xuống hạng trực tiếp là Nimes và Dijon. Còn đội đang đứng thứ 18 hiện nay là Nantes sẽ phải chơi trận đá vớt (play-off ) để tránh xuống hạng. Hiện Nantes đang có 40 điểm, kém các đội đứng trên mình như Strasbourg, Brest, Bordeaux và Reims chỉ từ 1 đến 2 điểm. 
 
Trong vòng đấu cuối này, PSG sẽ gặp Brest và đội Lille gặp Angers; cả 2 đội này đều an toàn trong giữa và gần cuối bảng nên chẳng việc gì phải cố đá. Chỉ cần thắng trong trận đấu cuối cùng này, Lille sẽ lật đổ được vị trí dẫn đầu của PSG trong những năm gần đây tại Ligue 1. Còn nếu hòa, họ cần PSG không thắng trước Brest; trong trường hợp để thua, Lille cần PSG cũng phải thua trước Brest mới có được chiếc cúp vô địch. 
 
Tất nhiên, PSG đâu để bỏ lỡ cơ hội của mình. Họ cần phải thắng trong trận đấu cuối này và chờ vận may đến với mình; chỉ cần Lille thua trong trận đấu cuối, họ sẽ lần thứ tư vô địch trong 4 năm liền gần đây. 
 
An bài ở Italia 
 
Tại Ý, mọi thứ đã rõ ràng hơn nhiều với giải Serie A. Vòng đấu cuối cùng đồng loạt diễn ra vào tối Chủ nhật 23/5 tuần này chỉ còn mang tính thủ tục vì mọi vị trí hầu như đã đâu vào đó. Có 3 đội phải xuống hạng vào năm sau là Parma (20 điểm sau 37 trận, xếp cuối bảng), Crotone (22 điểm sau 37 trận, vị trí áp chót) và Benevento (32 điểm sau 37 trận, xếp vị trí 18). 
 
Ở phía trên Serie A, đứng đầu bảng xếp hạng là Inter Milan, sau 37 trận giành được 88 điểm, cách đội về nhì là Atalanta đến 10 điểm, xếp thứ ba là Napoli với 76 điểm. 
 
Thực chất Inter Milan đã giành vô địch trước 4 vòng đấu, kết thúc kỷ nguyên làm mưa làm gió của Juventus trong suốt 9 năm qua. Trong mùa bóng này, danh thủ Ronaldo người Bồ Đào Nha không còn duy trì phong độ như những năm trước nên chẳng giúp gì được nhiều cho Juventus. Đến vòng 37, Juventus mới chỉ giành được 75 điểm, xếp vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng, đang tìm kiếm trận thắng trước Bologna vòng cuối để giành suất dự Champions League mùa đến.
 
Bayern Munich thống trị ở Đức  
 
Nói đến bóng đá Đức không thể không nhắc đến Bayern Munich với sự xuất sắc đáng kinh ngạc. Không chỉ thống trị trong các giải quốc nội của Đức mà họ còn có đến 6 lần vô địch Champions League châu Âu, 1 lần vô địch UEFA Europa League, 2 lần vô địch UEFA Super Cup, 1 lần vô địch UEFA Cup Winners’ Cup. 
 
Riêng tại giải quốc nội, Bayern Munich có một con số kỷ lục đầy ấn tượng khi giành đến 31 chức vô địch Bundesliga, trong đó vô địch 9 lần liên tục từ mùa giải 2012 - 2013 đến mùa giải năm nay. Họ cũng liên tục lập kỷ lục khi giành 20 chiếc cúp bóng đá Đức; 8 lần giành siêu cúp bóng đá Đức và 6 lần giành vô địch cúp liên đoàn bóng đá Đức.
 
Trong mùa giải năm nay, sau 33 vòng đấu, Bayern Munich dẫn đầu với 75 điểm, cách đội đứng nhì Leipzig đến 10 điểm (khác các giải đấu lớn tại châu Âu như Anh, Italia, Tây Ban Nha, Pháp với 20 đội bóng tham dự giải cao nhất, Đức chỉ có 18 đội nên chỉ có 34 vòng đấu) và đội này đã vô địch từ vòng 32. Đứng thứ ba trong bảng là Borussia Dortmund - vốn có lối chơi rất đẹp mắt (giống Arsenal thời của HLV Arsene Wenger), được 61 điểm. 
 
Dù vẫn còn một vòng đấu chót vào thứ Bảy 22/5 cuối tuần này nhưng cơ bản các vị trí đã an bài cho các đội bóng phía trên, trong đó 4 đội dự Champions League lần lượt là Bayern Munich; Leipzig; Dortmund và Wolfsburg; 2 đội dự Europa League là Frankfurt và Bayer Leverkusen. Ở phía cuối bảng xếp hạng, chỉ riêng Schalke 04 đã nắm chắc vé xuống hạng vì 33 trận chỉ có 16 điểm; tấm vé xuống hạng còn lại là sự tranh nhau của cả 3 đội trong trận đấu cuối là Koln (được 30 điểm), Werder Bremen (31 điểm) và Arminia Bielefeld (được 32 điểm). 
 
Duy trì trật tự ở Anh
 
Ban đầu thì có vẻ lặn ngụp lộn xộn nhưng rồi các đại gia bóng đá ở Anh vẫn vãn hồi được trật tự ở giải Ngoại hạng mùa bóng năm nay. 
 
Tính đến vòng 37 này, đã có 3 đội bóng “an tâm” xuống hạng cho mùa đến, đó là Sheffield United (đá 36 trận, 20 điểm, chót bảng), West Bromwich (đá 36 trận, được 26 điểm, xếp vị trí 19) và Fulham (đá đủ 37 trận, được 28 điểm, xếp thứ 18). 
 
Còn ở nửa trên, trong 6 đội bóng dẫn đầu sau vòng 37, vẫn là những cái tên quen thuộc lâu nay của bóng đá xứ sương mù, gồm Manchester City (37 trận, được 83 điểm, vô địch), Manchester United (37 trận, 71 điểm, đứng nhì), Chelsea (37 trận, 67 điểm, xếp thứ 3), Liverpool (36 trận, 63 điểm, xếp thứ 5), Tottenham Hotspur (36 trận, 59 điểm xếp thứ 6). Chỉ duy nhất có một đội vào hàng tiềm lực trung bình khá là Leicester nhưng đã chen vào vị trí thứ 4 với 66 điểm sau 37 trận. 
 
Sẽ không có gì thay đổi cho loạt trận cuối cùng mùa giải này vì chức vô địch đã sớm đến với Manchester City một cách xứng đáng, các đội khác giữa bảng cũng chẳng gì phấn đấu, chỉ một số đội trên tốp đầu sẽ nỗ lực để giành vị trí cao hơn cho chiếc vé 2 cúp châu Âu (Cúp C1 - Champions League và Cúp C2 - Europa League). 
 
Nhưng một thay đổi lớn nhất mà Ngoại hạng Anh đem đến cho bóng đá châu Âu trong những loạt trận cuối cùng này là đưa khán giả đến sân, dù còn hạn chế lượng người. Đã có trên 20 nghìn người hâm mộ vào sân Wembley xem Leicester vượt qua Chelsea để giành danh hiệu vô địch trong trận chung kết cúp FA vừa qua. Lần lượt quốc gia này đã cho phép các sân còn lại trong nước mở cửa cho khán giả vào thử nghiệm dù số lượng còn khá hạn chế. Thông qua việc mở rộng tiêm chủng Vaccine ngừa COVID-19 hiện nay tại châu Âu, đây là một tín hiệu vui cho thể thao thế giới và nước Anh lần này đã trở thành quốc gia tiên phong trong việc đưa người trở lại sân bóng đá.
 
GIA KHÁNH