Bảo Lộc: Cần đầu tư xây dựng mái che các trạm xe buýt

09:03, 06/03/2017

Xe buýt là phương tiện khá quen thuộc với nhiều người dân bởi sự thuận tiện, giá rẻ cũng như góp phần giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, ở TP Bảo Lộc việc xây dựng trạm chờ xe buýt hiện nay đều không có mái che nên gây nhiều khó khăn cho người dân khi đứng chờ xe buýt.

Xe buýt là phương tiện khá quen thuộc với nhiều người dân bởi sự thuận tiện, giá rẻ cũng như góp phần giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, ở TP Bảo Lộc việc xây dựng trạm chờ xe buýt hiện nay đều không có mái che nên gây nhiều khó khăn cho người dân khi đứng chờ xe buýt.
 
Không có trạm, người dân phải “đội nắng” chờ xe buýt
Không có trạm, người dân phải “đội nắng” chờ xe buýt
Hiện nay, trên địa bàn TP Bảo Lộc đang có ít nhất 5 điểm chờ xe buýt. Tất cả các điểm chờ xe buýt này chưa xây dựng trạm chờ mà chỉ có một bảng nhỏ quy định điểm dừng, đón, trả khách, không có mái che nắng, che mưa. Khi trời mưa gió, phải đứng chờ ở những điểm dừng xe buýt “lộ thiên” đang gây nên nhiều khó khăn cho người dân khi lựa chọn hình thức đi lại bằng phương tiện này.
 
Bạn Nguyễn Hoài Thu (ngụ phường II, TP Bảo Lộc) cho biết: “Vì đang học tại Trường Đại học Đà Lạt, nên tôi thường xuyên đi lại bằng xe buýt. Nhiều lần, từ nhà lên trường, tôi đứng chờ xe buýt tuyến Bảo Lộc - Đà Lạt tại trạm thì gặp trời mưa, nhưng do trạm không có mái che nên tôi và mọi người bị ướt hết. Không những vậy, nhiều lần tôi phải đi trú mưa mà bị lỡ chuyến”.
 
 Có thể thấy, hiện tại, hầu hết các cung đường có xe buýt đi qua trên địa bàn TP Bảo Lộc chưa có một trạm chờ xe buýt nào đúng nghĩa. Thiết nghĩ, để loại hình vận tải công cộng này ngày càng hấp dẫn người dân thì cơ quan chức năng, doanh nghiệp nên chú trọng đầu tư các nhà chờ kiên cố vừa để hành khách không còn cảnh đón xe “dãi nắng, dầm mưa”, vừa thể hiện tính chuyên nghiệp, thẩm mỹ của một dịch vụ công cộng hiện đại.
 
KHÁNH PHÚC