Cưỡng chế tháo dỡ vẫn thu tiền đón khách

03:09, 01/09/2020

(LĐ online) - Như Báo Lâm Đồng đã phản ánh, điểm du lịch "săn mây" (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sau khi tổ chức kinh doanh du lịch trái phép, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo rà soát, kiểm tra, đình chỉ, cưỡng chế tháo dỡ và khắc phụ hậu quả...

(LĐ online) - Như Báo Lâm Đồng đã phản ánh, điểm du lịch “săn mây” (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sau khi tổ chức kinh doanh du lịch trái phép, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo rà soát, kiểm tra, đình chỉ, cưỡng chế tháo dỡ và khắc phụ hậu quả, nhưng tại thời điểm ngày 01/9, chúng tôi ghi nhận vẫn hoạt động thu tiền đón khách. 
 
Vẫn đông khách có mặt trên công trình tháo dỡ
Vẫn đông khách có mặt trên công trình tháo dỡ
 
Nêu lại ngắn gọn, đây là điểm du lịch tự phát, không thuộc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng quản lý. Mặt khác, các cơ quan chức năng đã ghi nhận điểm du lịch “săn mây” tự ý san ủi, đổ bê tông làm đường đi, xây dựng các công trình bằng sắt thép và gỗ ván trên đất quy hoạch lâm nghiệp, rừng phòng hộ, thuộc lô b, khoảnh 2, tiểu khu 165, xã Trạm Hành. Tác động trái phép lên đất lâm nghiệp (thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý) là hành vi vi phạm được quy định tại Luật Đất đai và Luật Lâm nghiệp. Các hộ dân đã tự động tổ chức thu tiền (không có hóa đơn) của khách vào điểm du lịch tự phát này hơn một năm nay (thời điểm đông nhất có hàng ngàn lượt người trong một ngày) là trái quy định của các văn bản về các lĩnh vực như du lịch, bảo vệ môi trường, tài chính...
 
Thu tiền của khách vào điểm du lịch “săn mây” (hình cắt từ clip)
Thu tiền của khách vào điểm du lịch “săn mây” (hình cắt từ clip)
 
Theo báo cáo của UBND xã Trạm Hành, trong năm 2019 và 2020, qua điều tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp tại lô b, khoảnh 2, tiểu khu 165 nêu trên, các cá nhân và đơn vị có hành vi vi phạm cụ thể: ông Võ Văn Vận đào bới, xây tường làm hàng rào; ông Trần Văn Thắng dựng chòi (trại) bằng khung sắt, sàn ván gỗ…, diện tích 50m 2; ông Trần Kim Tính dựng 2 công trình cũng khung sắt và sàn ván gỗ (mặt sàn 36m 2 và 38m 2) và Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Kim Tín “hoạt động kinh doanh không đúng địa điểm, trụ sở ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. Vì vậy, UBND TP Đà Lạt đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân và đơn vị trên; trong đó ông Thắng chịu mức xử phạt 15 triệu đồng; ông Tính chịu mức xử phạt 7,5 triệu đồng. Cùng đó, yêu cầu khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm theo quy định, nhưng ông Trần Văn Thắng và ông Trần Kim Tính chưa thực hiện. Ngày 04/8/2020, chính quyền xã Trạm Hành đề xuất UBND thành phố ban hành quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Và ngày 18/8, các Quyết định cưỡng chế đã được ban hành. Đến cuối tháng 8, công tác cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp được triển khai một phần. 
 
Tuy nhiên, tình trạng các hộ vẫn tổ chức thu tiền đón khách công khai vào các buổi sáng, đến thời điểm chúng tôi có mặt, sáng ngày 01/9 ?!. Khách tụ tập trên các công trình đã tháo dỡ một phần rất mất an toàn. Được biết, ngày 18/8/2020, tại Văn bản số 4737/UBND-LN, (do Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt Nguyễn Văn Sơn ký) “Về việc xử lý nghiêm các vụ vi phạm xảy ra tại lô b, khoảnh 2, tiểu khu 165, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt”, yêu cầu UBND xã Trạm Hành “lập chốt trực tại khu vực nêu trên để tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm”. Cùng đó, giao Ban quản lý rừng Lâm Viên “tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm, không để lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp trái phép tại vị trí nêu trên”. 
 
MINH ĐẠO