Bất an vì phòng học xuống cấp có nguy cơ đổ sập

03:11, 30/11/2020

(LĐ online) - Tuy đã đạt chuẩn quốc gia, thế nhưng 2 phòng học tại trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) đã bị xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ đổ sập, uy hiếp an toàn của học sinh và giáo viên.

(LĐ online) - Tuy đã đạt chuẩn quốc gia, thế nhưng 2 phòng học tại trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) đã bị xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ đổ sập, uy hiếp an toàn của học sinh và giáo viên.
 
Phòng học cấp 4 trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) xuống cấp có nguy cơ đổ sập uy hiếp sự an toàn của học sinh và giáo viên
Phòng học cấp 4 trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) xuống cấp có nguy cơ đổ sập uy hiếp sự an toàn của học sinh và giáo viên
 
Ghi nhận cho thấy, dãy nhà cấp 4 này có 6 phòng, trong đó có 2 phòng nằm tách biệt. Tại 2 phòng học này, tình trạng hư hỏng, xuống cấp rất rõ ở mái ngói. Hiện tượng sụp mái ngói được nhà trường phát hiện hơn tháng qua khiến giáo viên, học sinh và phụ huynh không khỏi lo lắng, bất an.
  
Theo Ban Giám hiệu trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, 2 phòng học bị xuống cấp được xây dựng từ năm 2000. Trước khi phát hiện bị sụp mái, đây là phòng học của học sinh lớp 3A1 và lớp 3A2 học 2 buổi/ngày. Trong đó, phòng học của lớp 3A1 bị sụp mái ngói khoảng 20cm so với mặt bằng mái và đang ngày càng sụp thêm. Cùng với đó, cột kèo, tường phòng học này đang có dấu hiệu bị mục nát, nứt nẻ, nguy cơ đổ sập cao. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện đã đóng cửa phòng học này; đồng thời, gắn biển cảnh cáo nguy hiểm và căng dây phong tỏa cấm học sinh vào khu vực này để phòng tránh nguy cơ sập đổ có thể xảy ra. Toàn bộ học sinh lớp 3A1 cũng được Nhà trường chuyển qua phòng thư viện để học tạm. 
 
Nhà trường căng dây, gắn biển cấm qua lại khu vực nguy hiểm phòng tránh các sự cố
Nhà trường căng dây, gắn biển cấm qua lại khu vực nguy hiểm phòng tránh các sự cố
 
Tuy nhiên, sát ngay bên cạnh phòng học lớp 3A1 thì lớp 3A2, với 33 học sinh vẫn phải học trong sự lo lắng của nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh. Cô Trần Thị Hải, Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A2, cho biết: “Vì phòng học đã xuống cấp, nhưng chưa có nơi để chuyển nên tôi vừa dạy vừa sợ xảy ra sự cố cho cả cô lẫn trò. Hàng ngày chúng tôi quán triệt, nhắc nhở học sinh không đến gần khu vực bị sụp mái, nhất là giờ ra chơi và lúc trời có mưa gió. Giờ tôi và phụ huynh, học sinh chỉ mong sớm có biện pháp chuyển lớp qua phòng khác; đồng thời, sớm được tu sửa dãy phòng này để cô, trò yên tâm dạy và học trong an toàn”.
 
Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện hiện có hơn 300 học sinh, với thời gian học 2 buổi/ngày. Việc mái ngói phòng học xuống cấp tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn cho học sinh lẫn giáo viên trong trường. Hiện, nhà trường đã có tờ trình gửi UBND TP Bảo Lộc và Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố về tình trạng xuống cấp dãy phòng học này; đồng thời, đề nghị kiểm tra, xem xét có phương án sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.
 
Sau khi nhận tờ trình của Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Bảo Lộc và các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra, ghi nhận và đang hoàn tất hồ sở trình UBND xem xét để có phương án sửa chữa, khắc phục sớm nhất nhằm đảm bảo an toàn, phòng tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra.
 
KHÁNH PHÚC