Phụ nữ Đức Trọng bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới

05:12, 21/12/2021

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Trọng thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường...

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đức Trọng thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường trong cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng bằng nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đưa huyện Đức Trọng trở thành huyện nông thôn mới. 
 
Từ mô hình “Phụ nữ sống xanh” của Hội LHPN xã Hiệp Thạnh, Hội LHPN huyện Đức Trọng nhân rộng ra nhiều mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả
Từ mô hình “Phụ nữ sống xanh” của Hội LHPN xã Hiệp Thạnh, Hội LHPN huyện Đức Trọng nhân rộng ra nhiều mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả
 
•  ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 
Về Hiệp Thạnh hôm nay, chúng tôi đi trên những con đường hoa đủ sắc màu khắp các thôn của xã với vẻ xanh - sạch - đẹp được những người phụ nữ nơi đây xây đắp, vun trồng. Đây là mô hình “Phụ nữ sống xanh” của Hội LHPN xã Hiệp Thạnh được thành lập nhằm bảo vệ môi trường. Từ những vỏ lốp xe tải bỏ đi và các vật liệu tái chế từ nhựa, Hội LHPN xã thu gom, xử lý sạch sẽ rồi phủ sơn lên, tạo thành những chậu đủ màu sắc để trồng hoa ngũ sắc, hoa mua, hoa mười giờ... Trên thân những chậu hoa từ lốp xe, các chị đã khéo léo viết lên những thông điệp về bảo vệ môi trường. Chị Đặng Thị Hiệp - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Trọng cho hay, Hội LHPN huyện thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường trong cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng bằng nhiều hoạt động thiết thực. Đặc biệt, Hội triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 712/QĐ-TTg về Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020 (Đề án 712) gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội LHPN Việt Nam phát động.
 
Được Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh chọn làm một trong những đơn vị tổ chức điểm Đề án 712 tại tỉnh Lâm Đồng, Hội LHPN huyện Đức Trọng đã khảo sát, lựa chọn các xã Hiệp Thạnh, Hiệp An để triển khai thực hiện Đề án. Hội LHPN huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức các đợt truyền thông về bảo vệ môi trường, lễ phát động “Phụ nữ sống xanh”. Các cấp Hội đã phát 150 thùng rác, hàng ngàn giỏ, túi vải cho cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân để hạn chế sử dụng túi ni lông. Năm 2019, Hội LHPN huyện Đức Trọng tham gia và đoạt giải Nhất toàn đoàn Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi bảo vệ môi trường do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức. 
 
•  XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH HIỆU QUẢ
 
Để nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, Hội LHPN huyện Đức Trọng xây dựng mô hình tại 2 xã điểm và nhân rộng các mô hình hiệu quả tại các xã trên địa bàn như: mô hình “Nói không với túi ni lông” ở xã Hiệp Thạnh và Liên Hiệp; mô hình “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, mô hình “Phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa” ở xã Hiệp An và Liên Nghĩa; mô hình “Phân loại rác thải nhựa” ở xã Phú Hội; duy trì các tuyến đường không rác, tuyến đường hoa, đoạn đường tự quản; hố ủ phân hữu cơ… tại các xã, thị trấn... Từ nguồn quỹ quay vòng vốn vệ sinh cũng như sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh và các ngành, Ngân hàng Chính sách xã hội, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện đã được tiếp cận nguồn vốn để xây dựng hơn 100 công trình vệ sinh với trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên triển khai phong trào Ngày thứ Bảy tình nguyện và Chủ nhật xanh xây dựng hội trường thôn xanh - sạch - đẹp tại 15 xã, thị trấn, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia... 
 
“Các cấp Hội nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của các mô hình bảo vệ môi trường và vận dụng linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ngành chức năng trong các hoạt động của mô hình bảo vệ môi trường tại địa phương. Từ đó, cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân nâng cao ý thức, tham gia bảo vệ môi trường như giữ gìn nguồn nước sạch, không đổ, vứt rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi nilon, tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, phân loại rác thải tại gia đình… từng bước tạo môi trường sống lành mạnh, an toàn cho người dân nói chung, phụ nữ nói riêng, góp phần thiết thực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Qua đó, góp phần đưa Đức Trọng trở thành huyện nông thôn mới của tỉnh”, chị Đặng Thị Hiệp cho biết thêm.
 
VIỆT HÙNG