Bao chiếm, san ủi đất công sản

06:02, 24/02/2022
Vụ việc xảy ra tại địa bàn xã Lát, huyện Lạc Dương, khiến dư luận bất bình…
 
Đất công sản bị bao chiếm, san ủi trái luật
Đất công sản bị bao chiếm, san ủi trái luật
 
Theo báo cáo của UBND xã Lát về việc xử lý vi phạm san ủi đất trên địa bàn xã, ngày 14/1/2022, lực lượng chức năng của xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức kiểm tra, xác minh nguồn gốc sử dụng đất tại khu vực lô 4, khoảnh 1, Tiểu khu 228, ghi nhận diện tích trên 8.300 m 2 đất trống hiện trạng chưa sử dụng do xã quản lý đã bị người dân bao chiếm, san ủi tác động trái luật. 
 
Một cán bộ UBND xã Lát, cho biết: Trước đó, cuối tháng 12/2021, qua kiểm tra hiện trạng khu vực trên, UBND xã đã phát hiện, lập biên bản hành vi lấn chiếm đất chưa sử dụng, tuy nhiên, thời điểm này chưa phát hiện được đối tượng bao chiếm đất. Đến ngày 14/1/2022, cán bộ xã Lát xác minh được đối tượng tự ý bao chiếm là ông Cao Xuân Lập (sinh năm 1978, trú tại thôn Păng Tiêng, xã Lát, Lạc Dương), lúc này, cơ quan chức năng mới lập biên bản vi phạm hành chính chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đề xuất tham mưu, xử lý theo quy định của pháp luật. 
 
Trong khi đó, theo một số người dân địa phương, việc bao chiếm, san ủi đất công sản tại khu vực trên đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chẳng thấy cơ quan chức năng xử lý. Cụ thể, cuối năm 2021, các đối tượng ngang nhiên đưa xe cơ giới vào khu vực trên hoạt động san ủi, cải tạo mặt bằng, đào hồ chứa nước, phân chia khu đất ra thành nhiều băng đất để trồng tùng. Việc san ủi đất hoạt động giữa ban ngày, khu vực bị san ủi vẫn còn thông ba lá, cây rừng và nằm ngay đường lớn nhưng chẳng thấy ai nói gì?. 
 
Theo biên bản làm việc đề ngày 13/1/2022 của Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Lạc Dương, gồm: Đại diện UBND xã Lát, thôn Păng Tiêng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm huyện, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đạ Nghịt, ông Cao Xuân Lập đã khai nhận do thấy vị trí trên là đất trống, chưa ai sử dụng nên ngày 16/12/2021, ông thuê phương tiện cơ giới thực hiện việc lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp. Nội dung biên bản cũng ghi nhận, vị trí bị bao chiếm, san ủi trước đây thuộc khu vực Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tà Nung quản lý. Và, qua rà soát, đối chiếu với bản đồ hiện trạng, khu vực trên thuộc quy hoạch ngoài 3 loại rừng do UBND xã Lát quản lý từ tháng 10/2018 đến nay. Tuy nhiên, biên bản này không đề cập đến những đối tượng trực tiếp đưa phương tiện cơ giới vào san ủi, tác động đến khu đất công sản do UBND xã Lát quản lý.
 
Liên quan vụ việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Lê Chí Quang Minh cho biết, trước đó, UBND huyện đã có Văn bản số 62/UBND - VP ngày 11/1/2022, chỉ đạo UBND xã Lát cùng các đơn vị chức năng liên quan của huyện khẩn trương xử lý các vụ san ủi đất tại vị trí trên. Tiếp đó, căn cứ biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của UBND xã Lát đối với ông Cao Xuân Lập, đồng thời, xét đề xuất của Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ngày 25/1/2022, UBND huyện Lạc Dương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cao Xuân Lập số tiền 22,5 triệu đồng về hành vi lấn chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn do UBND xã Lát quản lý thuộc lô 4, khoảnh 1, Tiểu khu 228. Ngoài việc xử lý vi phạm hành chính, trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử lý vi phạm hành chính, buộc ông Lập phải khôi phục lại hiện trạng đất trước khi vi phạm với diện tích 8.347 m 2 tại khu vực trên. Đồng thời, buộc trả lại diện tích đất bao chiếm trên cho UBND xã Lát quản lý theo quy định. 
 
Dù vậy, quan sát hiện trường ngày 21/1/2022, cho thấy ông Cao Xuân Lập vẫn chưa cho di dời số cây tùng trồng trên đất đã bao chiếm, cũng chưa hoàn trả lại nguyên trạng cho khu đất này. Chưa kể, các đối tượng trực tiếp đưa xe cơ giới vào san ủi, bao chiếm đất công trên 8.000 m 2 tại khu vực trên để trục lợi phi pháp đến nay vẫn chưa được xử lý. 
 
THỤY TRANG