Đức Trọng: Tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm tại tiểu khu 267C

02:12, 07/12/2022
(LĐ online) - UBND xã Hiệp An, huyện Đức Trọng vừa phối hợp với các ngành chức năng của huyện tổ chức lực lượng cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Bình (sinh năm 1987, thường trú tại số 41, đường Mai Hắc Đế, phường 6, thành phố Đà Lạt) tại tiểu khu 267C thuộc địa phận thôn K’ rèn, xã Hiệp An.
 
Lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm của ông Nguyễn  Ngọc Bình
Lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Bình
 
Ông Nguyễn Ngọc Bình, đã chiếm đất rừng sản xuất với diện tích 1.060 m 2, thuộc khoảnh 7, tiểu khu 267C, xã Hiệp An, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý. Tại vị trí vi phạm, ông Nguyễn Ngọc Bình đã lắp dựng hàng rào trụ bê tông lưới B40 dài 95 m, bao quanh diện tích chiếm. 
 
Thời điểm ngành chức năng phát hiện hành vi vi phạm của ông Bình là ngày 7/4/2022, đến ngày 18/5/2022, UBND huyện Đức Trọng đã ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Ngọc Bình. Tuy nhiên, ông Bình không tự tháo dỡ công trình vi phạm.
 
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đất đai và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, UBND xã Hiệp An đã phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Đức Trọng tổ chức lực lượng cưỡng chế, phá dỡ hoàn toàn công trình hàng rào trên diện tích đất chiếm gồm 26 trụ bê tông và lưới B40, chặt hạ cây trồng và bàn giao lại diện tích đất lấn, chiếm cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý theo quy định.
 
N.MINH