Bế mạc Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp tại Đà Lạt

QUỲNH UYỂN 17:45, 15/03/2023

(LĐ online) - Sau 15 ngày diễn ra tại Đà Lạt từ ngày 3 - 17/3, Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp đã bế mạc với nhiều kết quả đáng kể. 

Trao bản thảo tác phẩm từ trại viết và món quà nghĩa tình từ quê hương Đồng Tháp cho Nhà sáng tác Đà Lạt
Trao bản thảo tác phẩm từ trại viết và món quà nghĩa tình từ quê hương Đồng Tháp cho Nhà sáng tác Đà Lạt

Tham dự trại viết, 13 văn nghệ sĩ là các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa, họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh từ quê hương sen hồng đã mang theo nhiều ấp ủ sáng tạo. 

Đến với Đà Lạt trong tâm trạng đi khám phá vùng đất được mệnh danh là xứ sở của ngàn hoa, xứ sở mộng mơ, đứng trước đồi núi mù sương đã tạo nên những cảm xúc tươi mới, các văn nghệ sĩ đã cho ra đời 52 tác phẩm thuộc các thể loại bút ký, truyện ngắn, thơ, ca khúc, ảnh nghệ thuật, tranh, tản văn, công trình nghiên cứu. Trong đó, nhiều tác phẩm dành cho Đà Lạt với thể hiện cách nhìn mới, bút pháp mới, ý tứ lạ, góc nhìn mới về Đà Lạt. 

Nhà báo Nguyễn Trọng Quý - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp cho biết: Dù sáng tác văn chương là một lao động đặc biệt, đòi hỏi một quá trình, nhưng trong thời gian rất ngắn, với tinh thần lao động sáng tạo nghiêm túc, Đà Lạt tiếp thêm nguồn cảm hứng sáng tạo tươi mới, những trải nghiệm mới mẻ để các văn nghệ sĩ cho ra đời nhiều tác phẩm chất lượng cao, hay và đẹp về nội dung tư tưởng và nghệ thuật.