Đức Trọng: Triển lãm hình ảnh tư liệu "Di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam"

05:05, 18/05/2017

Từ ngày 17 - 25/5, tại Trường THCS Lê Hồng Phong - thị trấn Liên Nghĩa, Bảo tàng Lâm Đồng đã phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Giáo dục & đào tạo huyện Đức Trọng tổ chức trưng bày lưu động hình ảnh tư liệu "Di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam".

Từ ngày 17 - 25/5, tại Trường THCS Lê Hồng Phong - thị trấn Liên Nghĩa, Bảo tàng Lâm Đồng đã phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Giáo dục & đào tạo huyện Đức Trọng tổ chức trưng bày lưu động hình ảnh tư liệu “Di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam”.
 
Triển lãm giới thiệu 26 di sản văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể, di sản thiên nhiên, di sản tư liệu đã được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc (viết tắt UNESCO) công nhận. 
 
Với gần 150 hình ảnh rõ nét, sống động cùng với chú thích rõ ràng, súc tích đã nêu lên vẻ đẹp, sự độc đáo, giá trị lịch sử của từng di sản như: Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An, Đền tháp Mỹ Sơn, Hoàng thành Thăng Long, Tín ngưỡng thờ vua Hùng, nhã nhạc cung đình Huế, đờn ca tài tử Nam bộ, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, hát quan họ, hát xoan, hội Gióng, Mộc bản triều Nguyễn... Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp giữa Sở VH-TT-DL và Sở GD-ĐT Lâm Đồng nhằm xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” để giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa cho học sinh. 
 
Tại triển lãm lưu động, đông đảo học sinh cùng các thầy cô giáo của các bậc học trong toàn huyện Đức Trọng đã đến tham quan. Qua hình ảnh tư liệu đã giúp các em thấy đất nước mình có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa, có truyền thống lịch sử lâu đời; từ đó khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào, nâng cao ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của cha ông đã được thế giới tôn vinh. 
 
QUỲNH UYỂN