Cát Tiên: Tổng kết lớp cồng chiêng cho người Châu Mạ

02:06, 02/06/2017

(LĐ online) - Ngày 2/5, tin từ Trung tâm VH-TT huyện Cát Tiên cho biết vừa tổ chức lễ tổng kết lớp dạy Cồng chiêng năm 2017, cho 24 học viên (tuổi đời từ 17-35) thuộc cộng đồng người Châu Mạ đang sinh sống tại Bản Buôn Go (Cát Tiên).

(LĐ online) - Ngày 2/5, tin từ Trung tâm VH-TT huyện Cát Tiên cho biết vừa tổ chức lễ tổng kết lớp dạy Cồng chiêng năm 2017, cho 24 học viên (tuổi đời từ 17-35) thuộc cộng đồng người Châu Mạ đang sinh sống tại Bản Buôn Go (Cát Tiên).
 
Ông Nguyễn Anh Hùng - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp học
Ông Nguyễn Anh Hùng - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp học
Theo đó, nhờ có sự truyền dạy tận tình của các nghệ nhân, gồm: Điểu K Đen, Điểu K Giá, Điểu K Rư… các học viên của lớp học trên đều đã thành thạo các bài chiêng và các điệu múa xoang thường sử dụng trong các lễ hội cộng đồng. Điểu K Thành, học sinh Trường THPT Cát Tiên cho biết, sau khi tham gia lớp học này em đã thấy tự tin hơn, đồng thời cũng rất tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc mình; em cũng sẽ cố gắng phát huy, giữ gìn hồn chiêng của dân tộc. 
 
Ông Điểu K Đen, một trong số ít nghệ nhân cao tuổi người dân tộc Châu Mạ trên địa bàn huyện Cát Tiên cho biết, ngoài việc truyền dạy đánh cồng chiêng, ông cùng các nghệ nhân còn nhiệt tâm truyền đạt cho học viên các thao tác chỉnh sửa, điều chỉnh âm thanh, phối kết hợp giữa âm sắc, tiết tấu..., đảm bảo âm thanh hay, độ chính xác cho bộ cồng chiêng. 
 
Đây là lớp học không chỉ mang lại tiếng chiêng ngân vang cho bản Buôn Go mà còn có sự lan tỏa ở nhiều buôn, làng đồng bào dân tộc bản địa Châu Mạ trên địa bàn huyện Cát Tiên; góp phần duy trì, bảo tồn và phát huy các gía trị văn hóa truyền thống của các tộc người bản địa gốc Tây Nguyên.
 
Hà An