Đình Làng Di Linh tổ chức Lễ dâng hương Tế thu

03:10, 06/10/2017

(LĐ online) - Ngày 5/10 (nhằm ngày 16/8, năm Đinh Dậu), Ban Quản lý Di tích Đình Làng Di Linh đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương Tế thu. Đây là Lễ dâng hương Tế thu được tổ chức theo định kỳ mỗi năm 2 lần (Tế xuân tổ chức vào 16/2 và Tế thu tổ chức vào 16/8 âm lịch hàng năm). 

(LĐ online) - Ngày 5/10 (nhằm ngày 16/8, năm Đinh Dậu), Ban Quản lý Di tích Đình Làng Di Linh đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương Tế thu. Đây là Lễ dâng hương Tế thu được tổ chức theo định kỳ mỗi năm 2 lần (Tế xuân tổ chức vào 16/2 và Tế thu tổ chức vào 16/8 âm lịch hàng năm). 
 
Nghi thức tế lễ tại Đình làng Di Linh
Nghi thức tế lễ tại Đình làng Di Linh

Tại Lễ dâng hương Tế thu nguyện cầu quốc thái, dân an năm nay, Ban Quản lý Di tích Đình Làng Di Linh tổ chức múa lân; ôn lại truyền thống, lịch sử hình thành, phát triển Đình làng và tri ân, ghi nhớ công lao của các bậc tiền hiền đã có công khai khẩn vùng đất Di Linh để các thế hệ con cháu tiếp tục góp sức dựng xây quê hương và cuộc sống ngày càng sung túc, ấm no; đồng thời, tiến hành nghi thức dâng hương, tế lễ. 
 
Được biết, tiền thân Đình Làng Di Linh là ngôi Miếu hình thành từ năm 1860. Năm 2017, Đình Làng Di Linh được chính thức thành lập và từng bước tôn tạo, trùng tu, nâng cấp vào những năm 1927, 1931, 1972 và 2012. Vào năm 2006, Đình Làng Di Linh đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận là Di tích lịch sử Văn hóa cấp tỉnh. Từ đó đến nay, Ban Quản lý Di tích Đình Làng cùng với người dân ở địa phương tiếp tục chăm lo bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và duy trì tốt nghi thức cúng bái, tế lễ hàng năm. 
 
XUÂN LONG