Di Linh mở lớp truyền dạy cồng chiêng

05:05, 14/05/2020

(LĐ online) - Thực hiện Đề án Bảo tồn và Phát huy di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ngày 14/5, xã Đinh Lạc (huyện Di Linh) đã tổ chức khai mạc lớp truyền dạy sử dụng cồng chiêng lần 2 cho 24 học viên tại địa phương. 

(LĐ online) - Thực hiện Đề án Bảo tồn và Phát huy di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ngày 14/5, xã Đinh Lạc (huyện Di Linh) đã tổ chức khai mạc lớp truyền dạy sử dụng cồng chiêng lần 2 cho 24 học viên tại địa phương. 
 
Đội chiêng Thôn K’Quyn biểu diễn tại lễ khai mạc
Đội chiêng Thôn K’Quyn biểu diễn tại lễ khai mạc
 
Như vậy, hơn 10 năm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, huyện Di Linh và một số xã đã tổ chức mở 9 lớp truyền dạy sử dụng cồng chiêng cho khoảng 216 học viên là thanh niên nam, nữ dân tộc K’Ho trong toàn huyện. Theo già làng K’Tiếu - Câu lạc bộ cồng chiêng xã Đinh Lạc, nét mới của lớp học năm nay là xã ưu tiên cho học viên nữ nhiều hơn; ngoài truyền dạy các bài chiêng thường diễn tấu theo từng lễ hội, các học viên còn được truyền đạt kiến thức ý nghĩa của từng bài chiêng... 
 
Được biết, ngoài lớp truyền dạy sử dụng cồng chiêng của xã Đinh Lạc, thời gian tới, huyện Di Linh có kế hoạch mở một lớp cồng chiêng cho thanh niên xã Tân Nghĩa.                     
 
LAM PHƯƠNG