Hoạ sĩ Vi Quốc Hiệp triển lãm tranh phái đẹp lần 2 tại Hà Nội

02:05, 01/05/2021

(LĐ online) - Ngày 30/4, tại 42 Yết Kiêu, Hà Nội, họa sĩ Vi Quốc Hiệp - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ Thuật Lâm Đồng đã đem đến công chúng thủ đô hơn 100 tác phẩm hội họa về phái đẹp qua không gian triển lãm sang trọng. 

(LĐ online) - Ngày 30/4, tại 42 Yết Kiêu, Hà Nội, họa sĩ Vi Quốc Hiệp - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ Thuật Lâm Đồng đã đem đến công chúng thủ đô hơn 100 tác phẩm hội họa về phái đẹp qua không gian triển lãm sang trọng. 
 
Tác giả Vi Quốc Hiệp (thứ 2 từ phải qua) chụp cùng bạn bè đến xem triển lãm
Tác giả Vi Quốc Hiệp (thứ 2 từ phải qua) chụp cùng bạn bè đến xem triển lãm
 
Đây là thành quả nhiều chục năm nay, người họa sĩ tài hoa và có sức sáng tạo vượt không gian và thời gian với nhiều duyên được nhiều thiếu nữ và phụ nữ ngưỡng mộ. 
 
Triển lãm kéo dài đến ngày 8/5. Tại ngày khai mạc, rất nhiều bạn bè của Vi Quốc Hiệp là giới họa sĩ ở nhiều lứa tuổi đến từ nhiều tỉnh và Hà Nội, nhiều văn nghệ sĩ, doanh nhân có mặt… Mang đến với anh, còn là nhiều lẵng hoa của Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, bạn đồng môn Đại học Mỹ thuật Hà Nội, doanh nghiệp và bạn bè, cùng những lời chúc mừng mến mộ thành quả sáng tạo nghệ thuật của tác giả. 
 
Cảm nhận của nhiều người về triển lãm như người đẹp, người mẫu Phạm Vân nhận xét: “Tranh của họa sĩ Vi Quốc Hiệp nét vẽ không tỉ mỉ, lò dò mà mạnh mẽ, dứt khoát, phóng khoáng, cuộn trào, một cảm xúc tuôn chảy không ngừng. Xuyên suốt các tác phẩm của ông là sự tươi vui, tích cực, tốt đẹp, giàu chân, thiện, mỹ. Ông vẽ cảnh ấm áp, bình an, vui tươi, mạnh mẽ; ông vẽ người đẹp thì vừa giữ được nét nhân vật, lại vừa bắt đúng cái thần thái đẹp nhất, tươi trẻ nhất…”. 
 
Hơn 100 tác phẩm treo tại phòng triển lãm
Hơn 100 tác phẩm treo tại phòng triển lãm
 
Có thể hiểu, với tài năng và sự mẫn tiệp trong sáng tạo nghệ thuật “duy mỹ” của họa sĩ Vi Quốc Hiệp luôn đủ duyên lành để được phái đẹp trở thành người mẫu của tác giả, mỗi khi ông đến vùng đất nào trên đất nước. 
 
Đến nay, họa sĩ Vi Quốc Hiệp đã có 23 cuộc triển lãm cá nhân trong nước, 2 cuộc triển lãm quốc tế tại Thái Lan năm 2004 và Hàn Quốc năm 2020. Đề tài chủ yếu của tranh Vi Quốc Hiệp là phái đẹp và biệt thự cổ thành phố Đà Lạt. Với thành quả của người họa sĩ ngoài 70 tuổi này, Vi Quốc Hiệp có vị trí xứng đáng của một tài năng người dân tộc Tày trong lịch sử hội họa Việt Nam. Lối sống giản dị, chân tình, Vi Quốc Hiệp được bạn bè văn nghệ sĩ mến yêu. Và cũng từ việc bán tranh của mình, ông cũng góp phần đáng kể làm thiện nguyện hết sức trân quý. Vi Quốc Hiệp, người và tranh luôn là niềm hạnh phúc ấm áp đối với người thưởng lãm.
 

 

 

Một số bức tranh treo tại triển lãm
Một số bức tranh treo tại triển lãm
 
MINH ĐẠO